Bến Tre có ba ca dương tính với phẩy khuẩn tả

Đến ngày 21/5, Bến Tre đã có 25 trường hợp bị tiêu chảy, trong đó có ba trường hợp được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, tính đến ngày 21/5, toàn tỉnh đã có 25 trường hợp bị tiêu chảy, trong đó có ba trường hợp qua xét nghiệm mới đây đã xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.

Bệnh nhân bị dương tính với phẩy khuẩn tả là bà Lê Thị Ngọc, 59 tuổi, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam nhập viện ngày 18/5, qua xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre đã xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.

Trước đó, ngày 13/5, anh Phan Quốc Việt, 35 tuổi, ấp Tài Đại, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, bị tiêu chảy cấp phải đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh, dương tính với phẩy khuẩn tả.

Bệnh nhân thứ ba được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả có tên là Xuyến, ở xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang điều trị mới đây đã ra viện.

Sau khi phát hiện bệnh tiêu chảy do phẩy khuẩn tả, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cùng với trung tâm y tế hai huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc cử cán bộ xuống các xã có người bệnh kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm, hướng dẫn người dân cách phòng, chữa bệnh và tổ chức vệ sinh môi trường./.

Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục