Bệnh nhân lao kháng thuốc tại Australia gia tăng

Các chuyên gia y tế cho rằng Australia cần xem xét lại chiến lược phòng chống lao, khi số ca lao kháng đa thuốc ở nước này đang gia tăng.
Số ca lao kháng đa thuốc được phát hiện ở Australia đang có chiều hướng gia tăng và các chuyên gia y tế cho rằng cần phải xem xét lại toàn bộ chiến lược phòng chống lao ở "xứ sở chuột túi".

Kết quả theo dõi của Sở Y tế bang Victoria từ năm 1998 đến năm 2007 được đăng trên Tạp chí Y khoa Australia cho thấy có 31 bệnh nhân MDR-TB, bị nhiễm chủng vi khuẩn lao kháng với hai loại thuốc kháng sinh là Isoniazid và Rifampicin, vốn được đánh giá là hiệu quả nhất trong điều trị bệnh lao.

Phần lớn trong số các bệnh nhân trên (29/31) là người nhập cư, trong đó gần 2/3 đến từ Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đánh giá, việc vi trùng lao kháng với hai loại thuốc trên là do sử dụng thuốc kháng sinh không đúng quy cách trong quá trình điều trị các bệnh nhân nhiễm lao thông thường.

Các bệnh nhân bị nhiễm lao kháng thuốc phải được điều trị bằng các loại thuốc kháng lao thay thế, vốn có tác dụng nhẹ hơn và sử dụng xen kẽ các loại thuốc, đồng thời phải được chăm sóc đặc biệt và thời gian nằm viện cũng lâu hơn. Quá trình điều trị phải diễn ra trong phòng áp lực âm và phải tiến hành nhiều xét nghiệm hơn.

Caroline Lavender, chuyên gia phân tích tại Phòng thí nghiệm các bệnh truyền nhiễm bang Victoria, cho rằng kết quả nghiên cứu trên cho thấy số lượng bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm lao kháng đa thuốc đã tăng năm lần so với trước đây và xu hướng này đã có những tác động đáng kể đến chính sách y tế và kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Bà Lavender cho rằng Australia cần xem xét đưa ra các chiến lược mới nhằm kiểm soát bệnh lao, trong đó có tăng cường sử dụng các xét nghiệm phân tử để nhanh chóng phát hiện tình trạng kháng thuốc.

Ngoài ra, một biện pháp hữu ích khác là cung cấp thông tin cho những người có nguy cơ nhiễm lao cao khi tới Australia, để họ sớm đến các cơ sở y tế khám bệnh khi bị ho kéo dài hay có các triệu chứng nghi nhiễm lao./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục