Bệnh sốt rét tại Phú Yên có chiều hướng gia tăng

Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh Phú Yên có 844 bệnh nhân sốt rét - tăng 235 người so với cùng kỳ năm 2011 - và đã có 3 ca tử vong.
Bệnh sốt rét tại Phú Yên đang có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh Phú Yên có 844 bệnh nhân sốt rét, tăng 235 người so với cùng kỳ năm 2011.

Đáng chú ý, trong tổng số những người mắc bệnh sốt rét đã có 3 trường hợp bị tử vong. Trong khi đó, từ năm 2006 đến tháng 2/2012 tại tỉnh Phú Yên chưa xảy ra trường hợp tử vong nào.

Ba huyện miền núi có bệnh nhân bị sốt rét nhiều nhất là: Sông Hinh (186 người), Sơn Hòa (151 người), Đồng Xuân (83 người).

Cả ba bệnh nhân tử vong đều là những lao động ở xa mới trở về địa phương đã không đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu, khi sốt thì chỉ đến khám ở các cơ sở y tế tư nhân và mua thuốc về uống, đến khi bệnh biến chứng mới đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Ông Nguyễn Hùng - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên cho biết, nguyên nhân dẫn đến số người bị sốt rét năm nay gia tăng là do thời tiết diễn biến phức tạp làm gia tăng muỗi truyền bệnh. Mặt khác, người đi làm ăn kinh tế ở những vùng có sốt rét ở các bãi vàng, khai thác rừng trở về nhiều.

Ngoài ra, do ý thức phòng chống bệnh sốt rét của người dân thấp và sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền các cấp không nắm vững số người đi và về để tiến hành kiểm tra sức khỏe cho người dân.

Hiện nay, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên tiếp tục phối hợp với các Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thị xã và thành phố cùng với chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân khi đi vào vùng sốt rét thì phải ngủ màn có tẩm hóa chất, khi thấy trong người có triệu chứng sốt cao thì phải đến ngay các cơ sở y tế lấy máu làm xét nghiệm để kịp thời uống thuốc điều trị.

Bên cạnh đó, người dân khi từ vùng sốt rét trở về địa phương thì cũng phải đến các cơ sở y tế để khám và có hướng điều trị kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng biến chứng như ba bệnh nhân trên./.

Trịnh Bang Nhiệm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục