Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hơn 1.000 ca dịp Tết Dương lịch

Trong bốn ngày nghỉ lễ, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.045 bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 304 ca nhập viện do tai nạn giao thông, tăng hơn 23% so với năm 2014.
Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hơn 1.000 ca dịp Tết Dương lịch ảnh 1Bác sỹ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, khám, chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. (Ảnh:Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 4/1, đại diện Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, số lượng bệnh nhân vào cấp cứu vì tai nạn giao thông tăng cao so với năm 2014 và chiếm tỷ lệ lớn trong số các ca nhập viện.

Cụ thể, trong bốn ngày (từ 31/12/2014 đến 3/1/2015), khoa Cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận 1.045 bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 304 ca nhập viện do tai nạn giao thông, tăng hơn 23% so với năm 2014.

Đáng chú ý, trong dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận có tới 207 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, chiếm trên 68% tổng số ca cấp cứu bởi nguyên nhân này và tăng gần 35% so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng ghi nhận có 18 ca tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, tăng gấp ba lần so với năm trước; và có 13 ca tử vong bệnh viện ghi nhận được đều do chấn thương sọ não và đa chấn thương rất nặng.

Ngày 1/1/2015 được xem là ngày cao điểm của tai nạn giao thông trong dịp này với 98 ca và có tới 65 ca bị chấn thương sọ não. Trong khi đó, bình thường khoa Cấp cứu của Bệnh viện chỉ tiếp nhận 30-50 ca cấp cứu/ngày; đợt nghỉ lễ đón Tết Dương lịch của năm 2014 số ca cấp cứu do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 233 ca và chỉ có sáu ca tử vong.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Phạm Văn Khiêm, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, thông thường sau mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, khoa Cấp cứu lại tiếp nhận số bệnh nhân do tai nạn giao thông tăng đột biến so với ngày thường. Đây là các ca bệnh nặng được các bệnh viện tuyến tỉnh ở khu vực phía Nam chuyển về. Năm nay, hầu hết các trường hợp nhập viện là do tai nạn giao thông đường bộ mà chủ yếu là tai nạn xe gắn máy.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115 (Thành phố Hồ Chí Minh), số ca cấp cứu do tai nạn giao thông cũng tăng lên đáng kể so với ngày thường. Trong ba ngày (từ 1-3/1/2015), Bệnh viện cũng tiếp nhận 117 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 31 trường hợp do đả thương và có hai ca chấn thương sọ não nghiêm trọng phải phẫu thuật. Trong những ngày này, bệnh viện không ghi nhận trường hợp nào tử vong do tai nạn giao thông.

Trước tình hình các ca tai nạn giao thông đường bộ gia tăng trong dịp lễ Tết, các bác sỹ cũng khuyến cáo, vào những ngày cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu, bia; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn trong khi tham giao thông, đặc biệt là việc sử dụng mũ bảo hiểm đảm bảo tiêu chuẩn để hạn chế các trường hợp chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục