Bệnh viện Hà Nam cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Bệnh viện đa khoa Hà Nam cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Khoảng 21 giờ 30 ngày 22/11, bệnh nhân Nguyễn Phi Quyền, 22 tuổi, được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam trong tình trạng sốc mất máu, khó thở, da xanh, mạnh nhanh, huyết áp tụt.
Bệnh viện đa khoa Hà Nam cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Khoảng 21 giờ 30 ngày 22/11, bệnh nhân Nguyễn Phi Quyền, 22 tuổi, trú tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam trong tình trạng sốc mất máu, khó thở, da xanh, mạnh nhanh, huyết áp tụt.

Bệnh nhân bị đâm vào ngực bên trái và vào giữa bụng. Các bác sỹ chẩn đoán vết thương thủng tim và thấu vào bên trong ổ bụng nên đã chỉ định mổ cấp cứu.

Bác sỹ Đỗ Trung Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, là người trực tiếp mổ cho bệnh nhân.

Theo bác sỹ, đây là trường hợp rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao do bệnh nhân bị đâm nhiều vết thương vào ngực trái, xuyên thủng phổi trái và xuyên thủng cơ tim thất trái khoảng 1cm gây tràn máu, tràn khí màng tim, màng phổi trái; vết thương thấu bụng gây rách gan trái.

Các bác sỹ đã tiến hành mổ lấy khoảng 200ml máu cục ở tim, khâu vết thương tim, khâu vết thương phổi trái, vết thương gan và dẫn lưu mạng phổi trái.

Bệnh nhân được truyền 1.000ml máu. Sau một ngày phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định.

Bác sỹ Đỗ Trung Đông cho biết sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Phi Quyền hiện đã ổn định và đang hồi phục. Khoảng hai tuần nữa bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Đây là bệnh nhân bị thủng tim thứ 3 được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cứu sống từ đầu năm 2014 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục