Bệnh viện Hàn Quốc khám từ thiện cho người nghèo

Bệnh viện Đại học Chung Ang của Hàn Quốc tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở Quảng Ngãi, Quảng Nam.
Từ ngày 9/7-13/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) phối hợp với Bệnh viện Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) tổ chức chương trình hoạt động từ thiện thường niên lần thứ 5 dành cho người dân nghèo hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Chương trình gồm các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật sứt môi hở hàm ếch và bệnh tim bẩm sinh. Tổng giá trị thực hiện chương trình hoạt động từ thiện năm nay khoảng 2,83 tỷ đồng Việt Nam do Bệnh viện Đại học Chung Ang và Doosan Vina đồng tài trợ.

Theo chương trình từ thiện này, đoàn bác sỹ, dược sỹ, y tá... đến từ Bệnh viện Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.500 người già và trẻ em, trong đó có 1.500 người dân đang sinh sống tại 5 xã Bình Thuận, Bình Đông, Bình Trị, Bình Hòa và Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và 1.000 người tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn phẫu thuật cho 13 trẻ em bị khuyết tật sứt môi hở hàm ếch tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và đưa 2 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sang phẫu thuật tại trụ sở Bệnh viện Đại Học Chung Ang tại Hàn Quốc.

Bác sỹ Lee Chee Song, trưởng đoàn từ thiện cho biết trong ngày khám đầu tiên (9/7), các bác sỹ đã khám và phát thuốc cho gần 600 bệnh nhân. Sau khi kết thúc hoạt động tại Việt Nam, đoàn sẽ đưa hai em bị bệnh tim bẩm sinh sang Bệnh viện Đại học Chung Ang, Hàn Quốc để phẫu thuật.

Từ năm 2009 đến nay, Doosan Vina đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Chung Ang, Hàn Quốc tổ chức 5 đợt khám và điều trị cho tổng cộng cho gần 12.000 người dân hai huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và Núi Thành (Quảng Nam); phẫu thuật chỉnh hình cho gần 60 trẻ em sứt môi hở hàm ếch, 19 bệnh nhân đục thủy tinh thể và 2 trẻ em bị tim bẫm sinh trong đợt này, với tổng chi phí cho hoạt động từ thiện trên 40 tỷ đồng./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục