Bệnh viện sản đầu tiên ĐBSCL đón bé thứ 1.000

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu vừa chào đón em bé thứ 1.000 ra đời tại bệnh viện sau 1 năm chuyên khoa sản đầu tiên hoạt động.
Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vừa chào đón em bé thứ 1.000 ra đời sau 1 năm  bệnh viện chuyên khoa sản đầu tiên và lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long này đi vào hoạt động.

Đó là một bé gái cân nặng 3,4kg, con chị Nguyễn Thanh Vân (Cần Thơ). Ban Giám đốc bệnh viện quyết định miễn 100% chi phí cho ca sinh này.

Được Bộ Y tế đánh giá là 1 trong 5 bệnh viện tư nhân hiện đại nhất Việt Nam, sau 1 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho gần 30.000 phụ nữ và trẻ em trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đón nhận 1.000 bé chào đời, tất cả đều “mẹ tròn con vuông.”

Bệnh viện Phương Châu còn được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi. Tính đến cuối tháng 10/2011, đã có 149 trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thử thai, trong đó có 58 trường hợp dương tính và đạt tỉ lệ thành công đạt 39%.

Bệnh Phương Châu với 250 giường bao gồm 6 khoa (khoa khám bệnh, khoa nhi, phụ sản, phẫu thuật gây mê hồi sức, cận lâm sàng, khoa dược) và 1 trung tâm phẫu thuật nội soi cùng với 3 đơn vị hỗ trợ là kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Ngoài các dịch vụ khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa, sản khoa, xét nghiệm sàng lọc, siêu âm, khám điều trị trẻ sơ sinh, tầm soát bệnh lý ung thư phụ khoa, chăm sóc thai phụ trước và sau khi sinh, đẻ không đau… bệnh viện còn thực hiện thêm các dịch vụ hỗ trợ sinh sản và phẫu thuật thẩm mỹ./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục