Biến thể A/H1N1 không ảnh hưởng vắcxin phòng dịch

Các chuyên gia về virus cúm khẳng định các vắcxin phòng cúm A/H1N1 vẫn hiệu quả bất chấp sự biến thể của chủng virus A/H1N1.
Ngày 21/11, các chuyên gia về virus cúm ở châu Âu và Bắc Mỹ khẳng định các vắcxin phòng dịch cúm A/H1N1 hiện nay vẫn có hiệu quả bất chấp một số trường hợp biến thể của chủng virus mới này.

Theo các chuyên gia, virus cúm biến thể là kịch bản đã từng xảy ra, vì thế không phải là điều gây ngạc nhiên.

Giám đốc Trung tâm quốc gia giám sát virus cúm ở miền Nam nước Pháp, Bruno Lina và Anne Schuchat, quan chức thuộc Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh (CDC) của Mỹ đều khẳng định các trường hợp biến thể của virus cúm A/H1N1 được phát hiện từ khi dịch bệnh này bùng phát hồi tháng 4 không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc phòng dịch, hay thuốc điều trị cho bệnh nhân nhiễm dịch gồm Tamiflu và Relenza.

Hơn nữa, các vắcxin phòng cúm A/H1N1 hiện có đã được bổ xung chất phụ gia nhằm đảm bảo thuốc có hiệu quả ngay cả với những trường hợp virus biến thể nhẹ.

Các chuyên gia đưa ra những lời bình luận trên sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/11 thông báo đã phát hiện biến thể của virus A/H1N1 trong các mẫu bệnh phẩm của 2 nạn nhân đầu tiên tử vong vì cúm A/H1N1 ở Na Uy.

Với những trường hợp này, biến thể khiến virus xâm nhập sâu vào các tế bào phổi, một dạng thường được coi là nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh các trường hợp biến thể ở Na Uy không xảy dưới dạng dễ lây nhiễm hoặc nguy hiểm hơn. Trước đó, một số trường hợp biến thể tương tự đã được ghi nhận ở Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Ukraine và Mỹ.

Cùng ngày, giới chức y tế Arập Xêút thông báo đã ghi nhận 4 trường hợp đầu tiên tử vong vì virus A/H1N1 trong số những người tham gia cuộc hành hương năm nay về thánh địa Mecca.

Bộ Y tế nước này cho biết tất cả các trường hợp tử vong này đều chưa được tiêm phòng dịch cúm A/H1N1. Cuộc hành hương về thành địa  Mecca của hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đang là một mối lo ngại lớn đối với các quan chức y tế thế giới, do số người tham gia đông sẽ làm tăng mức độ lây truyền dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi 66 sinh mạng ngay tại Arập Xêút.

Theo thông báo ngày 20/11 của WHO, số người thiệt mạng vì cúm A/H1N1 trên thế giới đã lên đến 6.750 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục