Biểu tình để phản đối chính sách khắc khổ ở Ba Lan

Hàng nghìn thành viên của các tổ chức công đoàn Ba Lan biểu tình phản đối chính sách lao động và tiền lương của chính phủ.
Hàng nghìn thành viên của các tổ chức công đoàn Ba Lan ngày 11/9 đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Warsaw biểu tình tuần hành để phản đối chính sách lao động và tiền lương của chính phủ nước này.

Những người tham gia biểu tình, theo ước tính của các nhà tổ chức vào khoảng 23.000 người, đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk từ chức ngay từ khi bắt đầu cuộc tuần hành kéo dài 4 ngày.

Giương cao cờ của các tổ chức công đoàn, những người biểu tình đã tập trung trước trụ sở các bộ chủ chốt trước khi tuần hành tới trụ sở Quốc hội và hô các khẩu hiệu đòi giảm độ tuổi nghỉ hưu, vốn được chính phủ nâng lên đến 67 tuổi, cũng như tăng tiền lương tối thiểu. Họ cũng kịch liệt phản đối luật bảo đảm việc làm tại Ba Lan và cáo buộc Thủ tướng Tusk phớt lờ những nhu cầu của người lao động và từ chối đối thoại.

Theo các nhà tổ chức, khoảng 600 người biểu tình đã dựng lều bạt ngay trước trụ sở Quốc hội và dự định "chốt" tại đó cho đến ngày 14/9, khi mà các công đoàn hy vọng sẽ kêu gọi được tới 100.000 người tham gia biểu tình.

Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ thời gian gần đây lan rộng tại một số nước châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bulgaria ..., trong bối cảnh chính phủ các nước này phải thực thi các chính sách "thắt lưng buộc bụng" nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các chủ nợ để đổi lấy các gói cứu trợ chống khủng hoảng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục