Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất của lực lượng đối lập kể từ khi ĐảngDân tộc Bangladesh (BNP) bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2008.
Truyền thông Bangladesh đưa tin những người ủng hộ Liên đoàn Awami cầmquyền đã tấn công một nhóm người biểu tình bằng gậy, song không có ai bị thươngnặng.
Một sỹ quan cảnh sát cấp cao nói: "Có hơn 100.000 người tham gia tuầnhành. Họ tỏa ra khắp các ngả đường và khai thông các khu vực gần địa điểm tậptrung." Ban tổ chức biểu tình của BNP cho biết những người biểu tình tức giận vìnăm ngoái, Chính phủ đã quyết định xóa bỏ chế độ lâm thời trung lập giám sát bầucử.
Các nhóm đối lập loan tin hàng nghìn nhà hoạt động đã bị bắt trong ba ngàytrước khi xảy ra biểu tình, song cảnh sát bác bỏ có hành động trấn áp. Đượcbiết, ít nhất 15.000 cảnh sát và lính biên phòng đã được triển khai tới thủ đôđể ngăn chặn bạo lực./.