Bình Dương: Bắt giữ đối tượng đập phá tài sản của chốt cách ly

Không đồng tình với việc bị lực lượng chức năng ngăn chặn đi vào khu vực cách ly, đối tượng Bùi Thanh Sơn đã hành hung một thành viên của tổ bảo vệ dân phố và đập phá tài sản của chốt cách ly.
Bình Dương: Bắt giữ đối tượng đập phá tài sản của chốt cách ly ảnh 1Một chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/7, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết cơ quan chức năng vừa bắt giữ một đối tượng chống người thi hành công vụ và cố ý phá hỏng tài sản tại một chốt cách ly đóng trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.

Vào sáng 3/7, tại chốt phong tỏa cách ly ở đầu ngõ 385 thuộc đường Bùi Quốc Khánh (khu 7, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một), Bùi Thanh Sơn (sinh năm 1975) thường trú tại phường Chánh Nghĩa) không đồng tình với việc bị lực lượng chức năng ngăn chặn đi vào khu vực cách ly.

[Phạt tù nam thanh niên dùng gạch tấn công cảnh sát tại chốt kiểm dịch]

Sơn đã hành hung một thành viên của tổ bảo vệ dân phố khiến người này bị thương. Sau đó, Sơn còn đập phá tài sản của chốt cách ly, gây thiệt hại khoảng hơn 21 triệu đồng.

Hiện tại, Công an thành phố Thủ Dầu Một tạm giữ Bùi Thanh Sơn và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục