Bình Dương: Bắt giữ đối tượng làm giả tài liệu tạo hồ sơ xin việc

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 con dấu và trên 800 các loại giấy tờ giả gồm hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch được photo, đóng dấu sẵn.
Bình Dương: Bắt giữ đối tượng làm giả tài liệu tạo hồ sơ xin việc ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thanh Sang (46 tuổi) tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Sang (46 tuổi) có hành vi làm giả giấy tờ, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để làm các đơn xin việc giả.

Cụ thể, lực lượng Công an phường Mỹ Phước phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an thị xã Bến Cát đã kiểm tra hành chính 1 căn kiốt thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Sang (46 tuổi), ngụ tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đang có hành vi làm giả giấy tờ, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Khám xét nơi ở của Sang, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 con dấu và trên 800 các loại giấy tờ giả gồm hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận hạnh kiểm… được Sang photo, đóng dấu sẵn rồi tự ký tên những người có thẩm quyền để bán cho người khác thu lời bất chính.

[Nguyên cán bộ Ban chỉ đạo Tây Nguyên lĩnh án tù do làm giả tài liệu]

Việc làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hành chính, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự. Đặc biệt, khi sử dụng giấy tờ giả người lao động sẽ bị mất quyền lợi khi giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp…

Bên cạnh đó, tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng hoặc có thể bị phạt tù lên đến 7 năm tù giam.

Hiện nay, địa bàn thị xã Bến Cát có 8 Khu công nghiệp, 1 Khu sản xuất tập trung. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn. Vì nhiều lý do khác nhau như chưa đến tuổi lao động, không có giấy tờ để đáp ứng điều kiện tuyển dụng, nhiều người đã tìm cách làm giả hồ sơ để xin vào các công ty làm việc hoặc phục vụ mục đích cá nhân. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã làm giả các loại giấy tờ để thu lời bất chính.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung vào công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá, bóc gỡ đường dây, ổ nhóm và các cá nhân làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thị xã đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra 4 vụ việc và 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trên.

Thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì cái lợi trước mắt mà cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng làm giả, sử dụng các loại giấy tờ giả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục