Bình Dương khuyến khích DN tự chủ xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp

Các doanh nghiệp tự chủ xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông; tự chịu trách nhiệm khi mua kit test, quy trình test và kết quả xét nghiệm của từng lao động.
Bình Dương khuyến khích DN tự chủ xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp ảnh 1Công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc, Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện test nhanh mẫu gộp để tiết kiệm chi phí trong thời gian đầu khôi phục sản xuất.

Người lao động trước khi vào doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải được xét nghiệm sàng lọc ít nhất 2 lần (lần 1 bằng xét nghiệm test nhanh hoặc PCR trước khi doanh nghiệp hoạt động 3 ngày, lần 2 bằng xét nghiệm test nhanh vào ngày người lao động bắt đầu làm việc).

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải cam kết thực hiện đúng, đủ về tự cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông; tự chịu trách nhiệm khi mua loại kit test, quy trình test và kết quả xét nghiệm của từng người lao động trong doanh nghiệp mình.

Ngoài ra, người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng không bắt buộc phải làm xét  nghiệm (chỉ có thể khuyến khích).

Kết quả xét nghiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải được báo cáo cho Trung tâm Y tế trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong khoảng 2 giờ sau khi kết thúc xét nghiệm và phải báo cáo ngay khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Về điều kiện tổ chức sản xuất, văn bản nêu rõ, đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ,” “1 cung đường, 2 địa điểm” và mô hình “3 xanh” được tổ chức sản xuất khi có phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị gửi cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hoặc Sở Công Thương hoặc chính quyền địa phương.

[Các doanh nghiệp tại Bình Dương nhanh chóng nối lại sản xuất]

Đáng chú ý, trong quá trình sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K trong thời gian sản xuất; thực hiện việc xét nghiệm cho toàn bộ người lao động 2 lần/tuần trong 2 tuần đầu, kể từ ngày cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động.

Từ tuần thứ 3 trở về sau, thực hiện xét nghiệm tối thiểu cho 20% người lao động trong tuần; khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xét nghiệm nhiều lần trong tuần để có thể phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19.

Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh...) phải xét nghiệm 2 lần/tuần.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, ngày 9/10, tỉnh ghi nhận 820 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR. Số ca mắc mới liên tục giảm sâu trong hai tuần gần đây.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 221.300 ca mắc COVID-19; có 2.169 ca tử vong. Hiện vẫn còn 19.672 bệnh nhân đang được điều trị.

Bình Dương đã chi hỗ trợ 2.241 tỷ đồng cho hơn 3,5 triệu lượt người bị ảnh hưởng dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.