Binh lính Philippines và Mỹ bắt đầu một loạt cuộc tập trận chung

Trung úy Philippines Liezl Vidallon thông báo, binh lính Philippines và Mỹ sẽ bắt đầu một loạt cuộc tập trận chung thường niên trong khuôn khổ đợt tập trận mang tên “Vai kề vai” (Balikatan).
Binh lính Philippines và Mỹ bắt đầu một loạt cuộc tập trận chung ảnh 1(Nguồn: INQUIRER.net)

THX đưa tin, ngày 3/5, Trung úy Philippines Liezl Vidallon thông báo, binh lính Philippines và Mỹ sẽ bắt đầu một loạt cuộc tập trận chung thường niên trong khuôn khổ đợt tập trận mang tên “Vai kề vai” (Balikatan).

Đợt tập trận chung này được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có tấn công hóa học, và phản ứng với thảm họa.

Phát biểu với báo giới, Trung úy Liezl Vidallon cho biết: “Hàng năm, chúng tôi nỗ lực nâng cấp huấn luyện.”

[Philippines và Mỹ tiến hành diễn tập ứng phó thảm họa trên biển]

Bà Vidallon đưa ra ví dụ hồi năm ngoái, trọng tâm tập trận năm ngoái tập trung vào thảm họa thiên nhiên. Còn đợt tập trận năm nay sẽ tập trung nhiều hơn vào cách thức ứng phó thảm họa do con người gây ra như tấn công hóa học.

Mỹ và Philippines sẽ phối hợp với các quốc gia đối tác khu vực trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Balikatan.

Các lực lượng đa quốc gia từ Mỹ, Philippines, Australia, và Nhật Bản sẽ tham gia toàn bộ sự kiện huấn luyện chính trong năm nay. Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) cũng mời Anh đóng vai trò quan sát huấn luyện giảm thiểu hậu quả sau thảm họa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục