Bình Nhưỡng cảnh báo về nguy cơ 'Chiến tranh Triều Tiên mới'

Triều Tiên cho rằng những cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh và là một trong những nhân tố chủ yếu khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng.
Bình Nhưỡng cảnh báo về nguy cơ 'Chiến tranh Triều Tiên mới' ảnh 1Máy bay chiến đấu KA-1 của Hàn Quốc (phải) và máy bay chống tăng A-10 của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung của quân đội hai nước ngày 15/7. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo Sputnik, trong tuyên bố trước thềm lễ kỷ niệm đánh dấu ngày đình chiến trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể dẫn đến một cuộc “Chiến tranh Triều Tiên mới” trong tương lai.

[Hàn Quốc nêu khả năng Triều Tiên thử hạt nhân trong tuần này]

Tuyên bố của bộ trên có đoạn: “Không ai có thể đoán trước được khi nào những cuộc tập trận khác nhau mà Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành - trên thực tế là các cuộc diễn tập chiến tranh - sẽ leo thang thành cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2.”

Tuyên bố cho rằng những cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh và là một trong những nhân tố chủ yếu khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng, các điều kiện bảo đảm hòa bình trong khu vực sẽ không thể trở thành hiện thực một khi quân đội Mỹ vẫn còn đồn trú tại đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục