Hàn Quốc: Kho vật liệu phân hạch của Triều Tiên tăng khoảng 10%

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đã hoàn thành hầu hết công việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7 và thời gian tiến hành vụ thử phụ thuộc vào quyết định của ông Kim Jong-un.
Hàn Quốc: Kho vật liệu phân hạch của Triều Tiên tăng khoảng 10% ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 25/7 cho biết kho dự trữ plutoni và urani có thể dùng để chế tạo vũ khí của Triều Tiên có thể đã tăng khoảng 10% kể từ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018 - thời điểm mà Bình Nhưỡng đưa ra cam kết phi hạt nhân hóa.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội khi trả lời câu hỏi về số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên đã chế tạo kể từ hội nghị trên, Bộ trưởng Lee Jong-sup nhấn mạnh: "Triều Tiên sở hữu số lượng đáng kể vật liệu phân hạch và được cho là đã sản xuất đều đặn trong 5 năm qua."

Khi được đề nghị cung cấp thông tin cụ thể hơn về plutoni và urani được làm giàu ở mức cao của Triều Tiên, quan chức này cho biết khó có thể công bố con số chính xác, song "đánh giá rằng kho vật liệu này đã tăng khoảng 10%."

Ngoài ra, Bộ trưởng Lee Jong-sup cũng cho rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7 bất cứ lúc nào.

[Phái viên hạt nhân hàng đầu Hàn-Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên]

Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã hoàn thành hầu hết các công việc chuẩn bị cần thiết cho vụ thử hạt nhân thứ 7 và thời gian tiến hành vụ thử này phụ thuộc vào quyết định của (nhà lãnh đạo) Kim Jong-un."

Theo ông, Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành 1 vụ thử hạt nhân từ đường hầm số 3 tại bãi thử hạt nhân Punggyeri với mục đích nâng cao khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ và nhẹ hơn.

Bộ trưởng Lee Jong-sup nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục