Đóng cửa chợ vì cúm

Bình Phước đóng cửa một chợ vì dịch cúm A/H1N1

Ngày 25/7, UBND xã Thuận Phú đã quyết định tạm thời đóng cửa chợ trong một tuần sau khi có hai trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.
Ngày 25/7, trước việc tại khu vực chợ Thuận Phú có hai trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và để hạn chế dịch bệnh có thể lan rộng ra cộng đồng, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã quyết định tạm thời đóng cửa chợ trong một tuần.
 
Xã đã tiến hành cách ly, cắt cử lực lượng dân quân, du kích bảo vệ khu vực xung quanh chợ, nơi hiện có hơn 40 sạp đang kinh doanh.
 
Trước đó, chiều 24/7, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Phước đã tiến hành xử lý ổ dịch, phun hóa chất khử trùng và phát khẩu trang cho những tiểu thương và người dân sinh sống trong chợ Thuận Phú và khu vực xung quanh.
 
Liên quan đến tình hình dịch cúm A/H1N1 tại Bình Phước, ông Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Phước cho biết, 3 ca dương tính với cúm A/H1N1 đang được điều trị tại khu vực cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước tuy còn sốt nhưng sức khỏe đã ổn định. Hiện bệnh viện tỉnh cũng đã tiến hành cách ly 9 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1.
 
Ngành y tế và ngành giáo dục tỉnh Bình Phước cũng đang tiến hành sàng lọc để nắm danh sách, giám sát hơn 60 học sinh vừa qua có ngồi chung phòng thi vào lớp 10 tại thị xã Đồng Xoài với 2 em học sinh đã nhiễm cúm A/H1N1; đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ những học sinh ở trường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Khuyến (Thành phố Hồ Chí Minh) đang nghỉ hè ở địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục