Tại thủ đô, ước tính khoảng 200.000 người biểu tình mang theo những khẩuhiệu yêu cầu Chính phủ Bồ Đào Nha thay đổi chính sách nhằm đối phó với tìnhtrạng thất nghiệp đang ngày một gia tăng, điều kiện làm việc bấp bênh đối vớigiới trẻ và mức sống bị giảm sút. Những người biểu tình đã đứng chật kín Đại lộLiberdade và Quảng trưởng Rossio.
Bà Joana Manuel, một giảng viên đại học sẽ mất việc vào cuối năm nay, coicuộc tuần hành này là sự khởi đầu của một làn sóng biểu tình phản đối các biệnpháp "thắt lưng buộc bụng" rất phi lí của chính phủ.
Trước đó, Chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố một loạt biện pháp cắt giảm chitiêu bổ sung và điều chỉnh thuế nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách của nước nàyxuống 4,6% trong năm nay.
Động thái trên nhằm thuyết phục các thị trường trên thế giới rằng Bồ ĐàoNha có thể xử lý được các khó khăn hiện nay mà không cần gói cứu trợ từ cộngđồng quốc tế như trường hợp của Hy Lạp và Ireland./.