Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến ngành y tế, chính sách tái định cư và việc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng lớn ở các địa phương.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Chiều 4/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri thị xã Mỹ Hào kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên một số vấn đề liên quan đến ngành y tế như: Thay đổi chế độ tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế; tăng cường cơ chế tự chủ đối với bệnh viện tuyến huyện và bỏ cơ chế đối với trung tâm y tế tuyến huyện; tăng chi trả ngân sách và bảo hiểm y tế cho các bệnh viện.

Một số cử tri kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh giá dịch vụ; hoàn thiện hành lang pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế…

Mặt khác, một số cử tri đề nghị nâng cấp, xây dựng lại nhà ở ven đê sông Bắc Hưng Hải để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt; đồng thời mong muốn Quốc hội có chính sách tái định cư để nhân dân có nơi ở mới ổn định hơn.

Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng lớn ở các địa phương; mong Quốc hội và các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra các công ty bảo hiểm đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ; xử lý nghiêm tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng...

[Tạo động lực để mạnh thường quân chung tay xây nhà ở cho người nghèo]

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định các kiến nghị của cử tri rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tại thị xã Mỹ Hào. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Đối với các kiến nghị, đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, ông Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng chủ động có văn bản trả lời, nêu rõ thời gian để cử tri biết, theo dõi hoặc cộng tác khi cần thiết; kết quả thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện chức năng giám sát.

Trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định từ góc độ điều tra các vụ án cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu và có những bước tiến mới. Các cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm sát, tòa án trong việc chọn đúng khâu đột phá để xử lý, mang lại hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên ảnh 3Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao 50 bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đồng tình với việc cần tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng; xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục