Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc

Hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin thăm chính thức Việt Nam ngày 18/10/2022.

Sáng 18/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Park Jin.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng đón Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, là dịp để hai bên trao đổi về những phương hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai Bộ trưởng đã thông tin cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, điểm lại những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong 30 năm qua và nhất trí áp dụng nhiều biện pháp nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới.

[Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc]

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, dành nhiều quan tâm hơn trong việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phát huy tối đa các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương hiện có.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc ảnh 2Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc hai bên tiếp tục duy trì đà hợp tác về kinh tế, nhất là đầu tư và thương mại trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương như Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam có thế mạnh như nông, thủy, hải sản, trái cây theo mùa vào thị trường Hàn Quốc.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện để tăng các khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, giảm và tiến tới gỡ bỏ các điều kiện về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa trong việc thực hiện các khoản vay quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF), đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về khoa học công nghệ, y tế, lao động, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin đánh giá cao những thành tựu phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam tại khu vực và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ, hợp tác về mọi mặt với Việt Nam.

Chia sẻ mối quan tâm của Việt Nam về thúc đẩy cân bằng thương mại, Bộ trưởng Park Jin đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm ổn định chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan hữu quan hai nước để phát triển đưa quan hệ, hợp tác hai nước đạt được các mục tiêu về mọi mặt thời gian tới.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn quan tâm tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây, mong các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, kiên trì đối thoại, có tính đến quan tâm, lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào tiến trình thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định an ninh hàng hải ở Biển Đông hết sức quan trọng đối với hòa bình và phát triển ở khu vực; ủng hộ duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Về tình hình Đông Nam Á, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy đoàn kết, hợp tác của ASEAN; nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN đang tích cực tìm giải pháp đưa đến ổn định tình hình tại Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục