Bộ trưởng Pháp bắt đầu công khai tài sản cá nhân

Tổng thống Hollande hy vọng việc các bộ trưởng công khai tài sản sẽ giúp khôi phục lòng tin của dân chúng đối với Chính phủ.
Ngày 15/4, các bộ trưởng Pháp lần đầu tiên đã công khai tài sản cá nhân trên mạng Internet.

Tổng thống Francois Hollande hy vọng động thái này sẽ giúp khôi phục lòng tin của dân chúng đối với Chính phủ sau vụ bê bối trốn thuế liên quan cựu Bộ trưởng Ngân sách Jérôme Cahuzac.

Tính đến thời điểm này đã có 37 bộ trưởng cùng Thủ tướng Jean-Marc Ayrault công khai tài sản, từ tài khoản chỉ có 12,21 euro (16 USD) đến các tài sản hàng triệu euro, trên trang web http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr. Trong số này có tám người được xếp vào hàng "triệu phú."

Ngoại trưởng Laurent Fabius sở hữu khối tài sản lên tới hơn 6 triệu euro (7,8 triệu USD), trong đó có căn hộ trị giá 2,75 triệu euro ở thủ đô Paris, hai ngôi nhà ở nông thôn, cổ phần trong công ty đấu giá Piasa và một số tài sản khác như ôtô và tài khoản ngân hàng.

Các bộ trưởng "triệu phú" khác của Pháp là Bộ trưởng đặc trách người cao tuổi Michèle Delaunay, Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine, Bộ trưởng Lao động Michel Sapin, Bộ trưởng đặc trách lãnh thổ hải ngoại Victorin Lurel, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Valérie Fourneyron và Bộ trưởng đặc trách vấn đề thành công trong giáo dục George Pau-Langevin.

Tổng thống Hollande không phải kê khai tài sản vì ông đã làm việc này khi ra tranh cử tổng thống. Tại thời điểm đó, ông khai có các tài sản trị giá 1,17 triệu euro, bao gồm một ngôi nhà ở thành phố Mougins thuộc miền Nam nước Pháp. Hai căn hộ của ông ở thành phố biển Cannes được mua theo hình thức trả góp.

Công khai tài sản cá nhân nằm trong chiến dịch mới đây của Tổng thống Hollande làm trong sạch đời sống chính trị ở Pháp. Tuy nhiên, quyết định này đã gây tranh cãi lớn vì vấn đề tài chính cá nhân vẫn được coi là chuyện tế nhị ở nước này. Các nhà lập pháp thuộc cánh tả và hữu coi quyết định mới của chính phủ là sự "nhòm ngó."

[Pháp yêu cầu các bộ trưởng công khai tài sản cá nhân]


Các cư dân mạng Twitter tỏ ý không quan tâm đến tài sản của các quan chức, song kêu gọi công bố danh tính những quan chức có tài khoản ở nước ngoài hoặc gian lận thuế.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây của Viện thăm dò Ifop, 63% người dân Pháp cho rằng cần thiết phải công khai tài sản của các chính khách.

Dự kiến, các nghị sĩ Pháp cũng sẽ phải công khai tài sản cá nhân sau khi một dự luật về vấn đề này được Quốc hội thông qua, dự kiến vào ngày 24/4 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục