Bóc tách thành công cặp song sinh dính liền phần ngực và bụng

Ca tách bóc cặp song sinh dính liền phần ngực và bụng hai bé Phi Long và Phi Phụng đã được thực hiện thành công

Gần 17 giờ ngày 26/11, tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh), ca tách bóc cặp song sinh dính liền phần ngực và bụng Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng đã được thực hiện thành công và hoàn tất sau hơn 8 giờ phẫu thuật.

Hai bé được đưa vào phòng mổ từ 6 giờ 45 và bắt đầu phẫu thuật lúc 9 giờ 20. Đây là cặp song sinh hiếm gặp, dính liền phần tim, gan và đường mật trên diện rộng. Vì thế, các bác sỹ gặp nhiều khó khăn trong nhiều khâu phẫu thuật, từ gây mê, lập đường truyền, đặt nội khí quản rồi đến tách gan, tách tim, đóng thành bụng, thành ngực.

Các bác sỹ đã phải sử dụng miếng da nhân tạo để tạo hình thành bụng, thành ngực. Ca phẫu thuật huy động hơn 70 bác sỹ của các Bệnh viện Nhi Đồng 2, Viện tim thành phố, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 12 giờ 50, hai bé đã chính thức tách riêng biệt, sau đó được hoàn thiện phần tim-gan và tạo hình thành ngực. Đến 15 giờ 30, bé Phi Long đã được tạo hình thành ngực xong và chuyển sang phòng Hồi sức. Một giờ đồng hồ sau, các bác sỹ cũng hoàn tất việc tạo hình thành ngực cho bé Phi Phụng. Hiện hai bé đang được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức của bệnh viện.

Trước khi phẫu thuật, bé trai Phi Long sức khỏe bình thường, bé gái Phi Phụng bị viêm phổi, vẹo cột sống, bị co gồng vì di chứng xuất huyết não. Hai bé Phi Long-Phi Phụng đã được nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Bệnh viên Nhi Đồng 2 suốt 14 tháng, kể từ lúc sinh ra.

Theo tiến sỹ, bác sỹ Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, giai đoạn đầu (gây mê và phẫu thuật) thành công. Giai đoạn hồi sức tiếp theo là vô cùng sóng gió vì bé Phi Phụng bị co gồng di chứng não và bị dị tật tim. Hiện các bác sỹ đang quyết tâm làm mọi cách để các bé vượt qua được giai đoạn kế tiếp.

Bố mẹ của hai bé là Nguyễn Thanh Phiên (1987) và Nguyễn Thị Hồng Lam (sinh 1992) quê ở xã Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, không có công việc ổn định. Chi phí ca phẫu thuật được các nhà hảo tâm tài trợ hoàn toàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục