Ngày 10/5, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bơm 2.000 tỷ yen (21,6 tỷ USD)vào thị trường tài chính tại phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, trong nỗ lựcnhằm trấn an thị trường vốn đang rất hoang mang về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp vàkhả năng gây hiệu ứng domino của nó.
Hoạt động nói trên, tiếp nối đợt bơm vốn hôm 7/5, nhằm mục tiêu hỗ trợ thịtrường chứng khoán Nhật Bản, bằng cách kiềm chế sự lên giá của đồng yen và tạocơ sở vốn dồi dào cho các thị trường tài chính.
Theo quyết định này, BoJ sẽ cung cấp tiền mặt cho các ngân hàng thương mại vàcông ty môi giới dựa trên số tiền ký quỹ mà họ đặt tại ngân hàng trung ương.
Trong phiên giao dịch ngày 10/5, thị trường chứng khoán Tokyo đã phục hồi trởlại với chỉ số Nikkei tăng 1,6%, khi giới đầu tư chào đón kế hoạch có quy mô lêntới 750 tỷ euro (1.000 tỷ USD) của châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm hỗtrợ khu vực Eurozone đang lao đao vì khủng hoảng nợ, cùng với việc đồng yen giảmgiá so với USD và euro.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Naoto Kan hy vọng các chương trình chống khủnghoảng của châu Âu và IMF, cùng với cam kết hỗ trợ từ nhóm bảy nước công nghiệphóa (G7) sẽ giúp bình ổn các thị trường tài chính và tiền tệ toàn cầu.
Ông khẳng định Nhật Bản không nghĩ tới việc thực hiện bất kỳ biện pháp đơnphương nào về vấn đề nợ ở châu Âu, mà đang góp sức vào nỗ lực chung của toàn thếgiới thông qua IMF.
Cùng ngày, BoJ cũng quyết định tham gia cùng với các ngân hàng trung ương củachâu Âu, Mỹ, Anh, Canada và Thụy Sĩ thiết lập lại "thỏa thuận hoán đổi tiền tệtạm thời" với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), vốn được áp dụng khi cuộc khủnghoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008,.
Hoạt động này của BoJ nhằm hỗ trợ các thị trường tài chính, không để xảy ra tình trạng thiếu USD trong thời gian khủng hoảngnợ đang diễn ra tại Hy Lạp./.
Phương Thảo (Vietnam+)