Cà Mau đẩy mạnh hợp tác phát triển với tỉnh Khăm Muộn của Lào

Tỉnh Khăm Muộn mong muốn tìm hiểu cơ hội để xúc tiến hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của cả hai địa phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là về nông-lâm nghiệp, kết nối phát triển du lịch, năng lượng.
Cà Mau đẩy mạnh hợp tác phát triển với tỉnh Khăm Muộn của Lào ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn Vansay Phongsavan (trái) và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tại buổi làm việc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 5/1, tại tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác cấp cao tỉnh Khăm Muộn (Lào) do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Vansay Phongsavan dẫn đầu có chuyến thăm, chúc Tết và làm việc với tỉnh Cà Mau.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, tỉnh Khăm Muộn nói riêng và đất nước Lào nói chung đã vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng. Đặc biệt là hoạt động du lịch, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đều tăng lên…

[Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp]

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã thông tin đến Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Khăm Muộn những kết quả phát triển kinh tế-xã hội nổi bật, toàn diện của địa phương năm 2022; đồng thời chia sẻ về tiềm năng, lợi thế mà địa phương có nhiều thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản...

Ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI đã xác định 3 trọng tâm đột phá là tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực.

Với định hướng đó, Cà Mau tích cực mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án quy mô lớn nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện địa phương, hướng tới tháo gỡ những “nút thắt," đưa tỉnh phát triển đồng bộ trong tương lai.

Cà Mau đẩy mạnh hợp tác phát triển với tỉnh Khăm Muộn của Lào ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Từ năm 2014, hai địa phương đã có biên bản ký kết cấp cao để cùng hợp tác, phát triển. Giai đoạn từ năm 2019-2023, mỗi năm, Cà Mau đều hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn 1 tỷ đồng để đào tạo cán bộ. Sau năm 2023, Cà Mau cam kết tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Vansay Phongsavan chia sẻ, đây là dịp để Đoàn công tác tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Cà Mau thời gian qua; đồng thời, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Trong đó, mối quan hệ giữa tỉnh Cà Mau và tỉnh Khăm Muộn là tài sản quý giá, là điều kiện thuận lợi để hai địa phương tiếp tục mở ra các cơ hội tìm hiểu, hợp tác, cùng nhau phát triển...

Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn chúc mừng những thành tựu to lớn tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao và rất ấn tượng với đà phát triển nhanh, mạnh, bền vững của tỉnh.

Thông qua chuyến thăm, chúc Tết và làm việc lần này, tỉnh Khăm Muộn mong muốn được tìm hiểu, nắm bắt thông tin, có cơ hội để xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển của cả hai địa phương, nhất là chú trọng hợp tác trên lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh là nông-lâm nghiệp, kết nối phát triển du lịch, năng lượng…

Tại buổi trao đổi, lãnh đạo hai tỉnh Cà Mau và Khăm Muộn đã thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng; đồng thời cho rằng, tiềm năng, dư địa trong hợp tác phát triển trong nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương vẫn còn rất lớn.

Thời gian tới, hai địa phương sẽ cùng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh, tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy hợp tác, đầu tư qua lại giữa hai bên... Từ đó, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục