Cà Mau: Những mái ấm - món quà ý nghĩa mừng Tết Độc lập

Những căn nhà Đại đoàn kết được trao đến các gia đình không chỉ giúp thay thế những mái nhà xuống cấp, dột nát, mà còn mở ra những cơ hội mới, tạo thêm điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống.

Phường Hiệp Thành tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. (Ảnh: TTXVN phát)
Phường Hiệp Thành tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang khẩn trương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gặp khó khăn về nhà ở.

Dự kiến, tại Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra tối 31/8, tỉnh Cà Mau sẽ công bố hoàn thành 1.069 căn nhà. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa mừng “Tết Độc lập,” mà còn là điểm tựa giúp các gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tại phường Hiệp Thành, 9 hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở vừa được bàn giao nhà Đại đoàn kết. Mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau cùng nguồn vận động xã hội hóa. Các căn nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trong ngày nhận căn nhà mới, ông Thạch Lập (khóm Giồng Giữa) không giấu được niềm vui. Gia đình đông con, không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu từ làm thuê nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp, thường xuyên dột mỗi khi mưa lớn, nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Khổ nhất là những lúc trời mưa to, cả nhà phải co ro vì nước dột, ông Lập chia sẻ.

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Thành hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà mới, gia đình ông Lập có thêm chỗ ở kiên cố và động lực để yên tâm lao động, phát triển kinh tế, chăm lo cho các con ăn học.

Cũng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, chị Thạch Thị Đa (khóm Biển Tây B) chia sẻ, hoàn cảnh kinh tế gia đình eo hẹp, thu nhập không ổn định nên ước mơ về một căn nhà kiên cố gần như quá xa vời. Các thành viên trong gia đình phải sống chen chúc trong căn nhà đã xuống cấp.

Trước hoàn cảnh của chị Đa, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Thành đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà hoàn thiện, bảo đảm kiên cố, sạch đẹp.

Trong ngày nhận nhà, gia đình chị Đa còn được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương trao tặng những phần quà thiết thực, cùng lời chúc, động viên để tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Ngô Yến Nhiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Thành cho biết, tất cả các căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn đều được hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ trong tháng 8. Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân có chỗ ở kiên cố mà còn tạo điều kiện để các gia đình yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Địa phương mong muốn các hộ được hỗ trợ tiếp tục giữ gìn, bảo quản tốt căn nhà mới. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, có giải pháp hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, từng bước vươn lên.

Tại xã Phước Long, 16 căn nhà Đại đoàn kết dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hoàn thành và bàn giao, đạt 100% chỉ tiêu được giao, trước thời hạn tỉnh đề ra.

Bà Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Long cho biết, kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Các căn nhà được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu và kịp thời bàn giao cho các hộ dân.

Việc hoàn thành sớm chương trình không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo khí thế thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

ttxvn-ca-mau-ban-giao-hon-1000-ngoi-nha-dai-doan-ket-moi-cho-cac-gia-dinh-kho-khan-2408-2.jpg
Những căn nhà Đại đoàn kết ở tỉnh Cà Mau đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng) và có nhà tiêu hợp vệ sinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, chương trình hỗ trợ xây dựng 1.069 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được phát động từ đầu tháng 6/2026. Mức hỗ trợ là 80 triệu đồng/căn xây mới và 40 triệu đồng/căn sửa chữa,; tổng kinh phí khoảng 80,72 tỷ đồng.

Tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống nhân dân nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Tính đến ngày 21/8, trong số 700 căn dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương đã hoàn thành, bàn giao gần 600 căn. Đối với 369 căn dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, toàn tỉnh đã khởi công 335 căn, đạt 91%, trong đó bàn giao 126 căn. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã chủ động tạm ứng 9,87 tỷ đồng để kịp thời triển khai thi công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy cho rằng, chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gặp khó khăn về nhà ở là việc làm thiết thực có ý nghĩa to lớn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Qua đó, chương trình góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để đảm bảo hoàn thành 1.069 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở trước dịp “Tết Độc lập,” ông Hồ Thanh Thủy yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng quy định và kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần tăng cường tuyên truyền về những kết quả nổi bật của chương trình; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai.

Những căn nhà Đại đoàn kết được trao đến các gia đình không chỉ giúp thay thế những mái nhà xuống cấp, dột nát, mà còn mở ra những cơ hội mới, tạo thêm điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và từng bước vươn lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa. Quang Duy/TTXVN)

Lũ sông Cầu dâng cao, Thái Nguyên sẵn sàng di dời dân

Do lũ trên sông Cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo một số điểm có thể vượt báo động 2, tỉnh đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai và chủ động các phương án ứng phó, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 5 ngày từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.