Cả nghìn người chữa cháy rừng tại Tuyên Quang: Xác định nguyên nhân ban đầu

Trên 1.000 người đang nỗ lực tiếp cận, triển khai các biện pháp ứng cứu, nhiều đường băng cản lửa được gấp rút dọn dẹp nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Đám cháy vẫn lan rộng tại khu vực núi Nghiêm (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTTXVN)
Đám cháy vẫn lan rộng tại khu vực núi Nghiêm (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTTXVN)

Hơn 23 giờ ngày 21/3, trên 1.000 người gồm cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng và nhân dân vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng xảy ra tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn, vào khoảng 12 giờ ngày 21/3, tại lô 15, khoảnh 559, bản đồ theo quyết định 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thuộc khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đã bùng phát đám cháy rừng.

Đến thời điểm hiện tại, đã có trên 15ha rừng bị cháy.

Trên 1.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng nhân dân xã Hoàng Khai và các địa phương lân cận vẫn đang nỗ lực tiếp cận, triển khai các biện pháp ứng cứu, nhiều đường băng cản lửa được gấp rút dọn dẹp nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, thời tiết khô hanh và gió lớn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng khiến công tác cứu hộ, dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết với địa hình phức tạp của khu vực, không thể nào dẫn nước lên được, các lực lượng được huy động tối đa, đi bộ xuyên rừng khoảng 3km, dùng sức người để tạo đường băng chia lửa.

ttxvn-chay-rung-tuyen-quang-2.jpg
Các lực lượng được chia thành hai mũi để tiến hành khống chế đám cháy và sẵn sàng chữa cháy xuyên đêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay trong chiều 21/3, các lực lượng đã chia thành hai mũi để tiến hành khống chế đám cháy và sẵn sàng chữa cháy xuyên đêm.

Mục tiêu là bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho khu vực rừng trồng của nhân dân xã Hoàng Khai và xã Kim Phú, huyện Yên Sơn và phía chân núi Nghiêm.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do người dân đốt thực bì trên địa điểm làm nương, do thời tiết hanh khô và gió lớn dẫn đến không kiểm soát được đám cháy gây cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, hàng trăm người dân địa phương cũng đã có mặt hỗ trợ vận chuyển lương thực, nước uống đến các điểm trên núi mà lực lượng đang tham gia chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.