Ca nhiễm cúm H1N1 ở tòa nhà Viettel đã hồi phục

Một cán bộ của Viettel tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh (Hà Nội) được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Hiện, bệnh nhân đang phục hồi sức khỏe tốt.
Một cán bộ của Công ty Viettel làm việc tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh (Hà Nội) đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Hiện, bệnh nhân đang trong tình trạng phục hồi sức khỏe tốt.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chiều tối 27/7 nói, người cán bộ này là một nam giới. Sau khi bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngày 16/7, anh đã có triệu chứng ho, sốt.

Ngày 24/7, bệnh nhân này nhập Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, được xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Ông Tuấn nói, ngay sau khi biết tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo giám sát, theo dõi chặt chẽ. Đến hôm nay, tại tòa nhà của Viettel nói trên đã phát hiện 3 trường hợp sốt, ho, sổ mũi và 7 trường hợp bị ho.

Hiện, 10 nhân viên nói trên đã được đưa vào bệnh viện để theo dõi.

Ông Tuấn cũng cho hay, Sở Y tế Hà Nội đang thực hiện chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân với đại dịch này. Và, đã có nhiều người dân gọi điện đến đường dây nóng của Sở Y tế (04.37333071) để nhờ tư vấn.

Ngoài ra, sân bay quốc tế Nội Bài vừa được trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt, nâng tổng số máy hiện nay là 4 chiếc. Điều này sẽ giúp việc phát hiện nhanh các trường hợp thân nhiệt cao khi qua sân bay này.

Theo quan sát của Vietnam+, trên đoạn đường Giang Văn Minh, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. Ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng (Sở Y tế Hà Nội) khuyên, nếu ở trong vùng dịch, có ổ dịch hoặc tiếp xúc với người mắc cúm thì phải đeo khẩu trang đề phòng. “Tuy nhiên, người dân không cần thiết phải tránh xa tòa nhà Viettel,” ông nói.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Nguyễn Ngọc San, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh phòng dịch quân đội cho hay, các cán bộ y tế của đơn vị này đã làm theo đúng phương pháp quy định. Theo đó, toàn bộ nhân viên tòa nhà đã được cấp khẩu trang, súc miệng nước tỏi, rửa tay xà phòng và tòa nhà đã được phun khử trùng…

Được biết, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Viettel ở tầng 5 của tòa nhà – khoảng 60 người - đang được cách ly theo phương châm: ăn, ngủ, nghỉ tại chỗ.

“Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đầu tiên mắc cúm A/H1N1 của tòa nhà Viettel đang hồi phục bình thường,” ông San nói./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục