Ca tử vong đầu tiên

Ca tử vong đầu tiên do chân tay miệng tại Hà Nội

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa chính thức ghi nhận trường hợp một bé gái 3 tuổi tử vong do bệnh chân tay miệng đầu tiên tại Hà Nội.
Chiều 22/9, tiến sỹ Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh viện vừa chính thức ghi nhận một trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh chân tay miệng.

Bệnh nhi tử vong là cháu H.T.B.N, 3 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Cháu bé nhập viện ngày 17/9, với triệu chứng của bệnh phát ban, nhưng phát ban không điển hình. Đặc biệt cháu bé trong tình trạng sốt cao liên tục. Qua các biểu hiện trên các bác sỹ chẩn đoán cháu mắc bệnh chân tay miệng.

Bệnh của cháu bé trên nằm trong thể bệnh nặng, theo như khuyến cáo của Bộ Y tế thì trường hợp của cháu bé thuộc thể bệnh tố cấp với diễn biến suy tuần hoàn, suy tim, phù phổi, viêm não sau đó hôn mê.

Đến ngày 20/9, bé đã tử vong sau gần ba ngày vào viện. Cháu bé được các bác sỹ chẩn đoán tử vong vì phù phổi cấp, sốc viêm cơ tim, viêm não do virus EV71.

Ông Điển cho hay, đến ngày hôm nay (22/9) kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bị tử vong do virus EV71. Trước đó, bệnh viện mới chỉ nghi cháu bé bị tử vong do virus này. Như vậy, đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng tại Hà Nội.

Sau khi xác nhận có bệnh nhân nhi tử vong đầu tiên do bệnh chân tay miệng tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ngay lập tức gửi thông báo tới Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội để các đơn vị nắm rõ thông tin và có cách kiểm soát bệnh.

Trong hai tháng (tháng Tám và tháng Chín), Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiếp nhận 241 số trường hợp nhiễm và đến khám bệnh này tại bệnh viện. Tuy nhiên số bệnh nhân bị nặng như viêm phổi hay phải nằm viện không nhiều./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục