Các hãng hàng không châu Âu 'gặp khó' do đại dịch COVID-19

Một số hãng hàng không của Anh như EasyJet, British Airways, Ryanair và Virgin Atlantic đã phải sa thải rất nhiều lao động để giải quyết những khó khăn do tác động của dịch COVID-19.
Các hãng hàng không châu Âu 'gặp khó' do đại dịch COVID-19 ảnh 1Máy bay của hãng hàng không EasyJet tại sân bay London Luton ở London, Anh, ngày 16/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã giáng một đòn mạnh đối với ngành hàng không toàn cầu, khi lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng do các biện pháp phong tỏa mà các chính phủ áp đặt nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh ngày 28/5 cho biết sẽ sa thải tới 4.500 nhân công, hơn 33% tổng số lao động, để giải quyết những khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Trước đó, các hãng hàng không khác của Anh gồm British Airways, Ryanair và Virgin Atlantic đã đưa ra động thái tương tự nhằm tiết kiệm chi phí.

Giám đốc điều hành EasyJet Johan Lundgren nhấn mạnh đây là giai đoạn "vô cùng khó khăn" và hãng vẫn phải tập trung làm những điều phù hợp nhằm bảo vệ hãng về lâu dài.

[Hướng đi mới của các hãng hàng không trong đại dịch COVID-19]

EasyJet đã ngừng hoạt động đội bay vào cuối tháng Ba vừa qua, dự kiến chỉ có thể nối lại hoạt động vào giữa tháng Sáu với số chuyến bay ở mức hạn chế.

Ban lãnh đạo EasyJet ước tính phải mất 3 năm mới có thể hoạt động trở lại như mức năm 2019 trước khi xuất hiện đại dịch COVID-19.

Cùng ngày, hãng hàng không Scandinavia SAS thông báo khoản lỗ ròng trong 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 4/2020) lên tới 3,47 tỷ kroner (362 triệu USD), trong khi doanh thu sụt giảm 47% xuống mức 5,26 tỷ kroner.

Tính riêng tháng Tư, lượng hành khách đi máy bay đã giảm 96%, sau khi hãng này đưa ra thông báo hủy hầu hết chuyến bay.

Cũng trong tháng này, hãng hàng không có cổ đông chính là Thụy Điển và Đan Mạch này thông báo sẽ sa thải khoảng 5.000 nhân công, tương đương 40% tổng số lao động.

Để giúp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, đầu tháng Năm, SAS đã nhận được khoản tín dụng đảm bảo của nhà nước, trị giá 3,3 tỷ kroner.

Hãng đã lên kế hoạch nối lại một số chuyến bay nội địa và quốc tế trong tháng Sáu, chủ yếu là các chuyến bay trong và giữa các nước Bắc Âu, cũng như các chuyến bay từ Copenhagen (Đan Mạch) tới New York, Chicago của Mỹ và Amsterdam (Hà Lan)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.