Các nghị sỹ Mỹ muốn Google xem xét mối quan hệ với Huawei

Một số nghị sỹ của đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ ngày 20/6 đã yêu cầu Google xem xét lại quan hệ đối tác với tập đoàn điện tử viễn thông Trung Quốc Huawei, với quan ngại bảo mật.
Các nghị sỹ Mỹ muốn Google xem xét mối quan hệ với Huawei ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một số nghị sỹ của đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ ngày 20/6 đã yêu cầu Google xem xét lại quan hệ đối tác với tập đoàn điện tử viễn thông Trung Quốc Huawei, với quan ngại bảo mật.

Trong một bức thư gửi cho Tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, các nghị sỹ Mỹ cho biết gần đây Google đã quyết định không gia hạn “Project Maven" (Dự án Maven), một dự án hợp tác nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tình báo với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Các nghị sỹ Mỹ cho rằng hành động của Google dường như "ủng hộ Trung Quốc hơn là quân đội Mỹ."

[Ông Trump họp với giới lập pháp Mỹ để giải quyết bất đồng vụ ZTE]

Bức thư được ký bởi các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Tom Cotton và Marco Rubio, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Michael Conaway và Liz Cheney, và Hạ nghị sỹ Dân chủ Dutch Ruppersberger.

Nữ phát ngôn viên của Google, Andrea Faville cho biết: “Giống như nhiều công ty Mỹ, chúng tôi có thỏa thuận với hàng chục OEM (nhà lắp ráp sản phẩm) trên khắp thế giới, bao gồm cả Huawei. Chúng tôi không cung cấp quyền truy cập đặc biệt vào dữ liệu người dùng Google như một phần của thỏa thuận này và các thỏa thuận bao gồm bảo mật và quyền riêng tư để sử dụng dữ liệu."

Bức thư của các nghị sỹ Mỹ là diễn biến mới nhất trong một loạt nỗ lực của các thành viên Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc như Huawei và ZTE hoạt động kinh doanh ở thị trường Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.