Thượng viện Mỹ thông qua luật áp đặt lệnh cấm với hãng điện tử ZTE

Ngày 18/6, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia, mở đường áp dụng lệnh cấm đối với tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc ZTE.
Thượng viện Mỹ thông qua luật áp đặt lệnh cấm với hãng điện tử ZTE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vaaju.com)

Ngày 18/6, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia, mở đường áp dụng lệnh cấm đối với tập đoàn điện tử viễn thông khổng lồ Trung Quốc ZTE.

Dự luật quốc phòng trên đã được thông qua với tỷ lệ phiếu 85-10, và sẽ còn chờ Hạ viện xem xét thông qua trước khi chuyển sang Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký bán hành luật.

Các nhà lập pháp Mỹ coi ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia và lo ngại các sản phẩm điện tử viễn thông của hãng này có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp Mỹ và thực hiện các cuộc tấn công trên mạng.

Tháng Tư vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành lệnh cấm bảy năm đối với các công ty Mỹ đang kinh doanh với ZTE, nhưng đến táng 5, Tổng thống Trump cho biết ông đang làm việc để cứu cho ZTE khỏi bị phá sản.

Trong dự Luật vừa được thông qua có một điều khoản cấm các cơ quan công quyền Mỹ mua hoặc trợ cấp cho các thiết bị từ ZTE và một tập đoàn viễn thông Trung Quốc khác là Huawei./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.