Các nghiệp đoàn Pháp tẩy chay hội nghị cấp cao về việc làm

Bất đồng giữa chính phủ và nghiệp đoàn gia tăng khi Thủ tướng Valls chỉ trích động thái của các nghiệp đoàn tẩy chay hội nghị cấp cao về việc làm, diễn ra trong hai ngày qua, là hành động vô ích.
Các nghiệp đoàn Pháp tẩy chay hội nghị cấp cao về việc làm ảnh 1Thủ tướng Manuel Valls. (Nguồn: Reuters)

Bất đồng dai dẳng giữa Chính phủ và một số nghiệp đoàn lớn ở Pháp liên quan vấn đề việc làm tiếp tục gia tăng khi Thủ tướng Manuel Valls ngày 8/7 chỉ trích động thái của các nghiệp đoàn tẩy chay hội nghị cấp cao về việc làm, diễn ra trong hai ngày qua, là hành động vô ích.

Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, ông Valls nói rõ tẩy chay hội nghị là quyền của các nghiệp đoàn, song ông tỏ ý lấy làm tiếc vì quyết định này không giúp thúc đẩy những mục tiêu đã đề ra. Ông khẳng định không coi thường quyết định của các nghiệp đoàn, nhưng việc từ chối đối thoại kéo dài là "lập trường khó hiểu."

Diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp tăng cao kỷ lục lên tới hơn 3 triệu người, hội nghị cấp cao về việc làm thu hút sự tham gia của những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ cùng đại diện các nghiệp đoàn nhằm thúc đẩy chương trình "đổi thuế lấy việc làm" do ông Valls khởi xướng. Trọng tâm của chiến lược này là "Thỏa ước Trách nhiệm" theo đó, các công ty được cắt giảm thuế và chi phí xã hội lên đến 40 tỷ euro (54 tỷ USD) nhưng phải cam kết tạo ra khoảng 500.000 việc làm mới vào năm 2017.

Tổng thống Pháp Francois Hollande coi chiến lược mới là cơ hội để các nghiệp đoàn giảm tải gánh nặng thuế và bắt đầu tuyển nhân viên mới. Một số nhà quan sát coi đây là dấu hiệu cho thấy Chính phủ của những người theo đường lối xã hội đã nhận thức được sự cần thiết phải cải cách kinh tế và đang chuyển sang các chính sách thân thiện với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị phản đối việc giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn thông qua cắt giảm chi tiêu công và phúc lợi xã hội, trong khi các nghiệp đoàn bất bình với việc Chính phủ chưa đảm bảo để các công ty lớn không "bỏ túi" số tiền có được nhờ giảm thuế. Kết quả là bốn nghiệp đoàn lớn đã rút khỏi bàn đàm phán đúng vào lúc các chi tiết liên quan kiến tạo việc làm được đưa ra thương thảo.

Trước đó, nhiều nghiệp đoàn tại Pháp buộc Thủ tướng Valls làm lợi cho doanh nghiệp lớn, không tham vấn các tổ chức lao động khi đưa ra các đề xuất kiến tạo việc làm; đồng thời chỉ trích ông cản trở việc thực hiện quy định mới cho phép người đăng ký làm các công việc nặng nhọc được nghỉ hưu sớm theo đề nghị của nghiệp đoàn Medef./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục