Hiệp định được ký tại cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 7 các nước thuộc Hộiđồng Bắc Cực (gồm 8 nước nói trên) và là hiệp định đầu tiên được ký kết giữa cácthành viên Hội đồng Bắc Cực kể từ khi tổ chức này được thành lập năm 1996.
Đây là thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các nướctrong công tác tìm kiếm và cứu hộ trong trường hợp xảy ra các vụ đắm tàu và tainạn máy bay trong khu vực cũng như có thể là một hình mẫu cho những thỏa thuậntrong tương lai nhằm giải quyết những vấn đề tranh chấp, bao gồm cả việc thăm dòkhai thác năng lượng tại khu vực được ước tính chiếm tới 25% trữ lượng dầu khíchưa được khám phá của thế giới.
Vấn đề biến đổi khí hậu, các biện pháp ngăn ngừa các sự cố tràn dầu trênbiển, các hoạt động đánh bắt và khai thác hải sản và khoáng sản quá mức trongkhu vực làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cũng là những chủ đề quan trọngtại cuộc họp lần này của Hội đồng Bắc Cực.
Các nhà ngoại giao các nước Hội đồng Bắc Cực đã đánh giá cao vai trò quantrọng của hiệp định vừa được ký kết, cho rằng đây là bước quan trọng tiến tớităng cường an toàn vận tải đường biển ở khu vực Bắc cực./.