Các tàu hộ tống Trung Quốc tăng bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981

11 tàu Trung Quốc gồm các lực lượng hải cảnh, hải giám, ngư chính hải tuần và 5 tàu kéo tạo thành thế gọng kìm chủ động tiến lại gần tàu Kiểm ngư Việt Nam ngăn cản.
Các tàu hộ tống Trung Quốc tăng bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 ảnh 1Trung Quốc huy động rất nhiều tàu lớn với chiến thuật dàn hàng ngang để bảo vệ việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển của Việt Nam. (Nguồn: canhsatbien.vn)

Theo phóng viên TTXVN đang có mặt tại khu vực thực địa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngày 18/6, biên đội Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục triển khai các đợt tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) để tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 18/6, lợi dụng gió dòng, biên đội Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục triển khai các đợt tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 ở các khoảng cách 9,5 đến 9,8 hải lý để tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đáng chú ý, theo quan sát, lần đầu tiên phát hiện hai tàu quân sự loại quét mìn lớp T43 mới đang thả trôi gần khu vực giàn khoan Hải Dương-981 ở khoảng cách 18,5 hải lý.

Trong một động thái khác, trong ngày hôm nay, phía Trung Quốc tăng cường co cụm số lượng lớn tàu thuyền tạo thành thế gọng kìm và chủ động ngăn cản các tàu Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển.

Sáng nay, lợi dụng gió dòng, biên đội tàu Kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 9,8 hải lý, các tàu Trung Quốc gồm: Hải cảnh 3383, 4501; hải giám 2168, tàu kéo 263 chủ động tiến ra xua đuổi các tàu Kiểm ngư Việt Nam đến vị trí cách giàn khoan 13 lý, các tàu Trung Quốc giảm tốc độ. Riêng tàu Hải cảnh 3383 cố tình bám sát các tàu Việt Nam để theo dõi.

Chiều cùng ngày, biên đội Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục lợi dụng gió dòng tiếp cận giàn khoan ở cự ly 9,5 hải lý, phát hiện Trung Quốc tăng cường nhiều tàu phòng thủ ở khoảng cách 6,5 đến 7,5 hải lý so với vị trí giàn khoan Hải Dương-981.

11 tàu Trung Quốc gồm các lực lượng hải cảnh, hải giám, ngư chính hải tuần và 5 tàu kéo tạo thành thế gọng kìm chủ động tiến lại gần các tàu Kiểm ngư Việt Nam để ngăn cản.

Lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày, phát hiện máy bay trinh sát CMS B3586 bay tuần tiễu ở độ cao chỉ khoảng 100m so với mặt nước biển, ngay trên đầu đội hình Kiểm ngư Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục