Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất

Theo dự báo, từ ngày 27-29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.
Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sáng 27/5 đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như: Mai Châu (Hòa Bình) 52mm, Bắc Quang (Hà Giang) 171mm, Bắc Mê (Hà Giang) 92mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 51mm.

Từ sáng 27/5, khu vực tỉnh Cao Bằng đã có mưa rất to, lượng mưa đo được trong 3 giờ (từ 4-7 giờ) tại Quảng Uyên 54,0mm, Thông Nông 43,2mm, Trà Lĩnh 43,2mm, Nà Ràng 31,2mm, Trùng Khánh 30,3mm, Bảo Lạc 25,8mm...

Khu vực này hiện tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa có thể đạt từ 30-60mm) và có thể lan sang khu vực lân cận.

[Các tỉnh miền núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét]

Trong ngày 27/5, nguy cơ cao sạt lở đất xảy ra tại tỉnh Cao Bằng, đặc biệt khu vực huyện Quảng Uyên, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh và vùng lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng sáng 27/5, khu vực tỉnh Hà Giang có mưa rất to, lượng mưa đo được trong 6 giờ (từ 1-7 giờ) tại Việt Vinh 73,6mm, Mèo Vạc 59,4mm, Thủy điện Nậm Ngăn 46,2mm, Thủy điện Sông Miện 45mm, Thủy điện Sông Lô 2 43mm, Nậm Ty 36.4mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 56.0mm...

Trong ngày 27/5, khu vực tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa có thể đạt từ 30-60mm) và có thể lan sang khu vực lân cận. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các khu vực huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn và vùng lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ ngày 27-29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ đêm 27/5 đến đêm 28/5 (lượng mưa có thể đạt 80-150mm, có nơi 150-200mm).

Từ ngày 27-29/5, trên các sông suối vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.