"Cải cách chế độ tiền lương để phù hợp thực tiễn"

Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước nêu rõ chính sách tiền lương đang áp dụng rất lạc hậu so với đời sống, cần phải cải cách và thay đổi.
Ngày 18/10, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 3 và quận 4, Thành phố HồChí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ chính sách tiền lươngđang áp dụng rất lạc hậu so với đời sống, cần cải cách, thay đổi chínhsách tiền lương để phù hợp với thực tiễn.

Chia sẻ với cử tri về những khó khăn trong đời sống, về tiền lương vàmột số chế độ chính sách không còn phù hợp, Chủ tịch nước Trương TấnSang cho biết, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, lạm phát vàtiền lương là hai vấn đề rất quan trọng phải giải quyết, trong đó chốnglạm phát là nhiệm vụ đầu tiên phải tập trung xử lý, cố gắng kéo giảm đếncuối năm nay lạm phát còn 17-18% và phấn đấu năm 2012 sẽ giảm còn mộtcon số.

Cùng với đó là cải cách, thay đổi chính sách tiền lương để phùhợp với đời sống hiện nay; thay đổi một số chế độ đối với người trongdiện chính sách, người có công, cán bộ hưu trí. Theo Chủ tịch nước, cảicách tiền lương và các chế độ chính sách là việc phải làm và sẽ thựchiện theo lộ trình phù hợp với các điều kiện hiện có.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, trao đổi về vấn đề chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng địnhchống tham nhũng là vấn đề quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quantâm và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, đổi mới cách làm và bộ máy làmcông tác phòng, chống tham nhũng để phù hợp với tình hình mới.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội - đơn vị 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Chủtịch nước Trương Tấn Sang trân trọng ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng gópvà kiến nghị của cử tri quận 3 và quận 4.

Chủ tịch nước đánh giá caocác ý kiến phong phú, có chất lượng và rất tâm huyết của cử tri, mong cửtri tiếp tục đóng góp ý kiến cho Quốc hội và đoàn - tổ đại biểu Quốchội của thành phố; phản ánh tình hình thực tiễn cũng như những chínhsách của Đảng và Nhà nước chưa phù hợp, chưa đi vào cuộc sống để chấnchỉnh và làm tốt hơn, phục vụ nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các vấn đề tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, người cócông, tình trạng giao thông xuống cấp, đổi mới giáo dục, chống thamnhũng, biến đổi khí hậu và chủ quyền lãnh thổ được cử tri quận 3 và quận4 quan tâm với nhiều bức xúc và kiến nghị.

Nhiều cử tri cho rằng từnhiều năm nay tiền lương chỉ là lương danh nghĩa, trong thực tế khôngthể sống bằng tiền lương. Lương công nhân viên chức quá thấp, đặc biệtlà lương trong ngành giáo dục không đủ để giáo viên lo cho đời sống cánhân; tiền lương và một số chế độ chính sách cho cán bộ phường-xã,người nghỉ hưu chưa hợp lý.

Cử tri Đặng Văn An (phường 5, quận 4) kiếnnghị cần cải cách toàn diện chế độ tiền lương, đồng thời xem xét lại vấnđề lương thưởng, bởi không thể có tình trạng quá chênh lệch khi cùng làdoanh nghiệp nhà nước, cùng hưởng lương nhà nước nhưng có đơn vị lươngthưởng đến hàng trăm triệu đồng/người, có nơi chỉ có vài chục, vài trămnghìn đồng/người.

Bức xúc trước tình hìnhtrật tự an toàn giao thông ngày càng xuống cấp, tai nạn giao thông giatăng, bế tắc trong giải quyết tình trạng tắc đường và nạn đua xe trái phépngày càng trầm trọng, cử tri hai quận cho rằng đó là do pháp luật vềgiao thông và việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe.

Cử trikiến nghị cần phải xử lý mạnh tay hơn đối với nạn đua xe trái phép,tịch thu xe vi phạm, phạt nặng gấp nhiều lần so với mức phạt hiện nay,hoặc có thể tiêu hủy luôn xe vi phạm.

Cử tri hai quận cũng cho rằng côngtác phòng, chống “quốc nạn” tham nhũng vẫn chưa đem lại hiệu quả, thamnhũng vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức, nhiều cấp độ và ở mọilĩnh vực. Theo các cử tri, chống tham nhũng phải bắt đầu từ trung ương,có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan và cần tăng cường giám sátngười đứng đầu.

Các cử tri cũng mong muốn Quốc hội, đoàn-tổ và mỗi đạibiểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động của chínhquyền các cấp, các bộ ngành, các tập đoàn doanh nghiệp; giám sát việcgiải quyết khiếu nại tố cáo, các kiến nghị của cử tri./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục