Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy về đích trước 5 năm
Cả nước đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã.
Cả nước đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã.
Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử sẽ tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc dựa trên nền tảng pháp lý là Luật Quản lý thuế và Luật Đất đai.
Vốn FDI duy trì mức tăng trưởng ổn định 13,22%, khẳng định Hải Phòng tiếp tục là một trong những điểm đến quan trọng của tập đoàn lớn, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 347/2025/NĐ-CP tạo bước thay đổi đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tại Kho bạc Nhà nước, tạo động lực khơi thông nguồn lực tài chính công.
Không chỉ là những đại sứ văn hóa, nhiều kiều bào còn trực tiếp đóng góp ý kiến, chuyên môn để tham gia vào các chính sách, chương trình phát triển đất nước.
Khi đến giao dịch tại Trung tâm, người dân có thể tiếp cận toàn bộ thủ tục hành chính, dễ dàng lựa chọn lĩnh vực để thực hiện thủ tục thay vì phải giải quyết phân tán tại nhiều đầu mối như trước đây.
Mọi giao dịch hành chính sẽ được thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi triển khai thí điểm, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công 1 cấp đã phát sinh một số hạn chế nên tỉnh sẽ triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp từ 1/1/2026.
Thành phố cần một “tấm áo mới” rộng, mạnh mẽ hơn để tạo lập một sân chơi quốc tế, sẵn sàng đón “sóng” dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tăng nguồn lực để phát triển xứng tầm.
Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính đều được các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị của Thủ đô Hà Nội hướng về dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.
Hải Phòng đẩy mạnh điều động, luân chuyển và biệt phái cán bộ để khắc phục tình trạng thừa-thiếu cục bộ ở cơ sở, bảo đảm mỗi lĩnh vực đều có công chức chuyên môn phục vụ người dân hiệu quả.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần rà soát lại việc thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.
Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tỉnh tiếp tục bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt, hiệu quả, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.
Các cử tri Ninh Bình góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế tư nhân và xây dựng Đảng vững mạnh, đổi mới sáng tạo.
Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng kế hoạch cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, xây dựng phương án phân cấp cho chính quyền địa phương nhằm tạo bước đột phá mới trong cải cách hành chính của ngành.
Với 1.368 thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới, Tuyên Quang đang trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính, góp phần hình thành chính quyền số hiện đại, minh bạch và phục vụ.
Theo Kết luận số 202-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, bộ, ngành Trung ương tập trung củng cố chính quyền cơ sở, phát huy vai trò người đứng đầu, bảo đảm hiệu quả quản trị và phục vụ nhân dân.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sau 4 tháng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, đồng thời Chính phủ đang xây dựng lộ trình cải cách tiền lương hợp lý.
Đến nay, đã có 15 loại giấy tờ công dân được số hóa và đủ điều kiện thay thế bằng dữ liệu điện tử, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Việc giao thêm thẩm quyền cho cấp xã, phường tại Hà Tĩnh giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và tính linh hoạt trong hoạt động của bộ máy hành chính cơ sở.