Campuchia đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong phòng chống dịch

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn đánh giá cao viện trợ và trợ giúp của Việt Nam cho công tác chống dịch COVID-19 tại Campuchia.
Campuchia đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong phòng chống dịch ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 8/6, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra thông cáo về kết quả chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhonn tại Trùng Khánh (Trung Quốc) từ ngày 6-8/6 và tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 6.

Nhân Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc ngày 7/6, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã có cuộc gặp riêng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn để trao đổi về hợp tác song phương và đa phương vì lợi ích chung, đặc biệt bàn về công tác chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022.

Hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng bền chặt và hợp tác mang lại thành quả trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, du lịch, giáo dục và kết nối giữa hai nước, dựa trên nền tảng vững vàng của sự tin tưởng, hiểu biết, đoàn kết và láng giềng tốt.

Ông Prak Sokhonn đánh giá cao viện trợ và trợ giúp của Việt Nam cho công tác chống dịch COVID-19 tại Campuchia.

[Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia]

Hai bộ trưởng đồng thời vui mừng nhận thấy thương mại song phương gia tăng đáng kể bất chấp tác động của đại dịch, cùng với đó là đưa cặp cửa khẩu quốc tế Meun Chey-Tân Nam thuộc tỉnh Pey Veng (Campuchia) và Tây Ninh (Việt Nam) vào khai thác ngày 31/5 vừa qua đã tạo thuận lợi cho người dân và hàng hóa lưu thông qua biên giới.

Hai bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết phối hợp để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của quốc gia và nhân dân hai nước.

Cuối cùng, hai bên nhất trí thu xếp cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương lần thứ 19 và hội nghị Tham vấn Chính trị lần thứ 7 giữa hai bộ ngoại giao.

Bộ trưởng Prak Sokhonn nhận lời mời của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Bộ trưởng Prak Sokhonn cũng mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương lần thứ 19 và thăm chính thức Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục