Campuchia phục dựng thành công pho tượng thần Shiva từ 10.000 mảnh vỡ

Theo hồ sơ phục dựng, pho tượng thần Shiva bị quật đổ vào thế kỷ 14 và sau đó bị những kẻ cướp cổ vật đập phá thành hơn 10.000 mảnh vụn trong giai đoạn nội chiến tại quốc gia này.

Các chuyên gia Campuchia, hợp tác với Trường Nghệ thuật Viễn Đông Pháp, đã dành 5 năm để phục chế bức tượng Shiva. (Ảnh: Đại sứ Campuchia tại Bulgaria)
Các chuyên gia Campuchia, hợp tác với Trường Nghệ thuật Viễn Đông Pháp, đã dành 5 năm để phục chế bức tượng Shiva. (Ảnh: Đại sứ Campuchia tại Bulgaria)

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia thông báo đã phục dựng thành công pho tượng Thần vũ điệu Shiva có niên đại 1.000 năm tuổi từ hơn 10.000 mảnh vỡ được thu thập từ nhiều thập kỷ trước.

Pho tượng bằng đá sa thạch cao 5m, nặng 7 tấn, với tạo hình 10 cánh tay và 5 khuôn mặt, có từ thế kỷ thứ 10. Đây là bảo vật thuộc về Koh Ker, kinh đô cổ của đế chế Khmer và là địa danh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2023.

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết để "hồi sinh" pho tượng này, các chuyên gia Campuchia đã phối hợp với Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) thực hiện các bước suốt 5 năm qua.

Đến tối 18/3, pho tượng được đưa ra trưng bày để công chúng chiêm ngưỡng tại Trung tâm Bảo tồn Angkor ở thành phố Siem Reap.

Theo hồ sơ phục dựng, pho tượng bị quật đổ vào thế kỷ 14 và sau đó bị những kẻ cướp cổ vật đập phá thành hơn 10.000 mảnh vụn trong giai đoạn nội chiến tại quốc gia này.

Trong quá trình tái thiết, các chuyên gia đã ghi nhận 2.750 mảnh vỡ có bề mặt chạm khắc và xác định được hơn 700 điểm khớp nối quan trọng. Đại diện các đơn vị tham gia dự án nhấn mạnh việc phục dựng thành công pho tượng là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực bảo tồn di sản.

Giới chức Campuchia kỳ vọng, sau khi hoàn tất trưng bày tại Siem Reap, bức tượng sẽ được đưa trở lại Koh Ker để thu hút thêm khách du lịch đến chiêm ngưỡng di sản này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang nỗ lực thu hồi và phục hồi các di sản bị thất lạc.

Tháng trước, nước này vừa đón nhận 74 cổ vật được hoàn trả từ các bộ sưu tập nước ngoài sau khi bị đánh cắp bất hợp pháp.

Các chuyên gia ước tính hàng nghìn cổ vật đã bị buôn lậu ra khỏi Campuchia trong giai đoạn bất ổn từ giữa những năm 1960 đến những năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.