Từ ngày 21 đến 24/3, Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) và ở rạp DCiné Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh).
Sự kiện năm nay mang đến tuyển chọn 7 bộ phim đặc sắc do các Đại sứ quán và tổ chức Pháp ngữ đến từ Pháp, Thụy Sỹ, Canada, Haiti, Cộng hòa Dominica, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles cùng Văn phòng Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ giới thiệu.
Chương trình khắc họa bức tranh đa dạng của điện ảnh Pháp ngữ đương đại với nhiều thể loại, phần lớn là phim nghệ thuật từng đoạt giải quốc tế, đa dạng từ thể loại chính kịch giàu cảm xúc, câu chuyện gia đình, phim lịch sử đến các tác phẩm phiêu lưu dành cho khán giả trẻ.
Nổi bật có "Le Bleu du Caftan" (Váy xanh dấu yêu). Phim từng ra mắt tại hạng mục Nhãn quan độc đáo - Liên hoan phim Cannes, thắng nhiều giải tại các liên hoan phim ở Florence (Italy), Canada, Séc.
"Vitus" (Thần đồng) ra mắt từ 2006, đã thuộc hàng phim bất hủ và từng được chiếu ở Việt Nam trong các chương trình giao lưu điện ảnh trước đây. Phim thắng giải Gấu đồng tại Liên hoan phim Berlin và một số giải thưởng tại liên hoan phim Chicago (Mỹ), liên hoan phim Thụy Sỹ...
Các tựa phim khác gồm "6 jours au printemps" (6 ngày Xuân năm đó), "Croma Kid" (Ảo thuật gia nhí), "Rodeo" (Cuộc đua), "En Fanfare" (Ban nhạc diễu hành) và "Toussaint Louverture."
Các phim đều được chiếu bản gốc kèm phụ đề tiếng Việt, giúp khán giả tiếp cận trọn vẹn ngôn ngữ và sắc màu văn hóa của cộng đồng Pháp ngữ.
Được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3), liên hoan nằm trong chuỗi hoạt động tôn vinh các giá trị chia sẻ, đối thoại và đa dạng văn hóa. Sự kiện do Nhóm GADIF phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng nhiều đối tác.
Qua nhiều năm tổ chức, Liên hoan Phim Pháp ngữ đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên và những người yêu thích tiếng Pháp.
Năm nay, sự kiện hứa hẹn tiếp tục mang đến những trải nghiệm điện ảnh phong phú và những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ./.
“One Battle After Another” nhận 6 tượng vàng tại Lễ trao giải Oscars
Đạo diễn phim "One Battle After Another" Paul Thomas Anderson nhận tượng vàng Oscar cho các giải "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Phim hay nhất" và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất". (Ảnh: REUTERS/TTXVN)