Campuchia: Thêm 3 ca tử vong bệnh tay chân miệng

Trong tuần qua, tại Campuchia đã có thêm ba trẻ em tử vong do bệnh tay chân miệng (HFMD), nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 56.
Trong tuần qua, tại Campuchia đã có thêm ba trẻ em tử vong do bệnh tay chân miệng (HFMD), nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 56 kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ hồi tháng Tư vừa qua.

Trong tuyên bố chung ra ngày 27/7 của Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong bảy ngày qua, trên toàn lãnh thổ Campuchia ghi nhận 533 trường hợp mắc HFMD, gồm cả chín ca lây nhiễm virus Enterovirus 71 (EV-71).

Trước đó, ngày 18/7, Bộ Giáo dục Campuchia đã đóng cửa các trường học công lập và tư thục dành cho trẻ em trên phạm vi toàn quốc sớm hơn dự kiến đối với kỳ nghỉ hàng năm. Quyết định nêu trên được đưa ra sau khi nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh bày tỏ sự lo lắng về dịch bệnh HFMD.

Ở Campuchia, có 2.575 trường mẫu giáo với 121.300 học sinh mẫu giáo và 6.849 trường tiểu học với 2,14 triệu học sinh tiểu học.

Căn bệnh HFMD tấn công trẻ nhỏ, chủ yếu dưới bảy tuổi, với các triệu chứng sốt cao, đau ngực khó thở và tử vong vì suy hô hấp nhanh, gây hoang mang trong dân chúng.

Virus EV-71 dễ lây lan và phát tán virus gây bệnh trực tiếp thông qua tiếp xúc với vật chủ truyền bệnh hoặc người mang bệnh. Phương pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn căn bệnh lây lan là làm tốt công tác vệ sinh cá nhân.

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil cùng ngày cho biết kể từ đầu năm tới nay, tại nước này đã có 221 người tử vong vì nhiễm cúm H1N1. Đa số các trường hợp tử vong đều sống tại ba bang miền Nam là Rio Grande do Sul, Santa Catarina và Parana. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục