Campuchia và Thái Lan sẽ đối thoại về tranh chấp

Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa, cho biết Campuchia và Thái Lan dự kiến sẽ nối lại đàm phán song phương về tranh chấp lãnh thổ.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa ngày 16/3 cho biết Campuchia và Thái Lan dự kiến sẽ nối lại đàm phán song phương về tranh chấp lãnh thổ trong hai ngay 7-8/4 tới tại thành phố Bogor thuộc tỉnh Tây Java của Indonesia.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản, Ngoại trưởng Natalegawa cho biết Indonesia sẽ tham gia cuộc thương lượng này như đã nêu ra trong tuyên bố trước đó tại Hội nghị không chính thức Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hồi tháng Hai vừa qua.

Indonesia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định hỗ trợ giải quyết xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN nói trên, diễn ra tại Jakarta, Indonesia ngày 22/2, các nước đã ra Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh cam kết của Campuchia và Thái Lan về thực hiện các nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp, không sử dụng vũ lực như được quy định trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiến chương ASEAN và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ Campuchia và Thái Lan cam kết tránh xung đột vũ trang như thỏa thuận đạt được ngày 19/2; hoan nghênh việc hai nước mời Indonesia với tư cách Chủ tịch ASEAN cử quan sát viên tới hai bên biên giới ở khu vực tranh chấp cũng như việc Chủ tịch ASEAN tiếp tục tham gia hỗ trợ Campuchia và Thái Lan hòa giải, nối lại thương lượng song phương nhằm giải quyết vấn đề một cách hữu nghị.

Đền Preah Vihear nằm tại vùng biên giới Thái Lan-Campuchia và hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Năm 1962, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng khu vực quanh ngôi đền rộng khoảng 4,6 km2 chưa được phân định rõ ràng và trở thành một trong những “điểm nóng” trong quan hệ giữa hai nước.

Tháng 7/2008, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận đền Preah Vihear là Di sản thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục