Cần 40 tỷ USD cải thiện sức khỏe phụ nữ, trẻ em

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã công bố chiến dịch vận động 40 tỷ USD nhằm cải thiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.
Trong ngày bế mạc Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ (MDG) tại New York, Mỹ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã công bố chiến dịch vận động 40 tỷ USD nhằm cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nêu rõ cho tới năm 2015, Chiến dịch Toàn cầu về Sức khỏe phụ nữ và trẻ em có thể cứu sống 16 triệu người.

Sáng kiến này cũng giúp ngăn chặn cái chết của hơn 15 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, 33 triệu trường hợp có thai ngoài ý muốn và 740.000 ca phụ nữ tử vong trong quá trình sinh nở. Ước tính 120 triệu trẻ em cũng sẽ được bảo vệ khỏi bệnh viêm phổi.

Ông khẳng định phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chủ yếu mà các MDG hướng tới, và đầu tư vào phụ nữ và trẻ em có thể giúp giảm đói nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế và là một trong những quyền cơ bản của con người.

Thủ tướng Na Uy, ông Jens Stoltenberg nhận định chưa bao giờ các nước và các tổ chức xã hội cùng chung tay bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em nhiều như chiến dịch lần này. Na Uy là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho chiến dịch,

Giám đốc điều hành của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Thoraya Obaid khẳng định cải thiện sức khỏe và quyền phụ nữ là một trong những vấn đề xã hội quan trọng trong thời đại này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton cho rằng đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và trẻ em là vấn đề đáng được ưu tiên hàng đầu trong các chương trình phát triển.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đồng thời cho biết, chiến dịch này đã nhận được sự hưởng ứng của các nhà từ thiện, tổ chức cá nhân và chính phủ các nước, trong đó có Australia, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Mỹ.

Tỷ phú Mexico Carlos Slim và tỷ phú tập đoàn phần mềm Microsoft Bill Gates cũng quyên góp cho chiến dịch trên thông qua các tổ chức nhân quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục