"Cần tạo điều kiện phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ"

Chủ tịch QH đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ phát huy vai trò và đẩy mạnh hoạt động.
Sáng 20/11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùngđã tới dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhân kỷniệm 65 năm Ngày thành lập Hội (11/1946-11/2011).

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Danh dự Hộichữ thập đỏ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng nhữngthành tích đặc biệt xuất sắc của toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên HộiChữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, tình nguyện, đóng góp xứngđáng vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữthập đỏ Việt Nam luôn là một trong các lực lượng xuất hiện kịp thời, trợ giúpngười dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất kinh doanh, giúpngười dân ổn định cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động cứutrợ khẩn cấp quốc tế, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái của dân tộc, gópphần thực hiện đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữthập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hội Chữ thậpđỏ các quốc gia đã giúp đỡ có hiệu quả cho nhân dân Việt Nam trong những nămqua, với tinh thần chung sức vì sự nghiệp nhân đạo.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọngcủa hoạt động nhân đạo, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cấp ủy Đảng, chínhquyền tiếp tục thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách,pháp luật để tạo điều kiện, phát huy hơn nữa vai trò và đẩy mạnh hoạt động củaHội Chữ thập đỏ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp của tổ chức nhân đạo,văn hóa, nhân văn, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là tổ chứcnhân đạo chuyên nghiệp, giữ vai trò cầu nối, nòng cốt trong các hoạt động nhânđạo ở Việt Nam; xứng đáng với phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh màĐảng và Nhà nước trao tặng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Namđược thành lập ngày 23/11/1946 tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hồng thập tựViệt Nam, tổ chức tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, HàĐông, Hà Tây (nay là Hà Nội). Hội trưởng đầu tiên của Hội là Bác sĩ Vũ ĐìnhTụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập đồng thời là Chủ tịch danh dự đầutiên của Hội.

65 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát triển vượtbậc. Đến nay, Trung ương Hội có 16 ban, đơn vị và 12 trung tâm trực thuộc vớitrên 160 cán bộ; 63 tỉnh, thành Hội, 679 huyện, thị Hội, 19.725 tổ chức Hội cơsở với 21.159 cán bộ chuyên trách, 8.700 tổ chức cơ sở Hội trong trường học, cơquan dân chính Đảng, doanh nghiệp, 4.553.582 hội viên, 3.943.994 thanh niên,thiếu niên, 298.725 tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Hoạt động của Hội ngày càng chuyên nghiệp, phong phú, đa dạng với 7 lĩnh vựctrọng tâm được xác định trong Luật Hoạt động chữ thập đỏ bao gồm: cứu trợ khẩncấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhânđạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thấtlạc do chiến tranh, thiên tai, thảm hoạ; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; thamgia phòng ngừa ứng phó thảm họa.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi toànthể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cả nướcđoàn kết, ra sức thi đua làm nhân đạo với tinh thần tình nguyện, tích cực vậnđộng các tổ chức, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, đónggóp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, dân giàu, nướcmạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ Mã Phúc Hương trao đổi những công việc của thôn Làng Hản với các cán bộ của thôn. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Người giữ nhịp chi bộ ở vùng quê cách mạng

Từ những con đường, mương nội đồng đến việc tổ chức lại hoạt động trên địa bàn rộng 9-10km, vai trò của chi bộ được thể hiện bằng những việc gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Hưng (Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Gốc có vững mới bền sức phát triển

Những yêu cầu mới từ thực tiễn đang đặt cán bộ cơ sở Hưng Yên trước “phép thử” về năng lực và bản lĩnh, đồng thời đòi hỏi hoàn thiện thể chế để trao quyền, tạo động lực và kiểm soát trách nhiệm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ không né việc khó

Với yêu cầu xây dựng đội ngũ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động” trong “Năm cán bộ cơ sở”, Hưng Yên đang đặt cán bộ trước yêu cầu cao hơn.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.