Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Lào vun đắp, truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khămphăn Bunphakhôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chào mừng Đoàn cán bộ cao cấp của Lào tham dự Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam; đánh giá cao việc các đồng chí thành viên Đoàn - những cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các ban, bộ, ngành và địa phương của Lào - đã thu xếp công việc để sang Việt Nam trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai Đảng, hai nước cùng quan tâm.

ttxvn_thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-5.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Lào đã đạt được sau 40 năm đổi mới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được thêm nhiều thành công trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc hai Đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đó không chỉ là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, mà còn là diễn đàn để hai bên chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước.

Đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung, gắn bó, coi đó là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

ttxvn_thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-8.jpg
Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Đoàn cán bộ cao cấp Lào, đồng chí Khămphăn Bunphakhôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin quý báu, thể hiện tình cảm anh em thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Đồng chí Trưởng đoàn phía Lào chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và tiến tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Đồng chí Khămphăn Bunphakhôm bày tỏ phấn khởi về sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng chí đánh giá các chuyên đề hai bên trao đổi và các chuyến đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương những ngày qua đều là những nội dung mới và có nhiều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới.

Đoàn cán bộ cao cấp Lào khẳng định sẽ vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm thu được từ chương trình vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Lào và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng họp tháo gỡ các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 22/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số Luật

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, ngày 22/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án Luật và Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân.