Cần Thơ: Điều chuyển công tác Chủ tịch UBND quận Bình Thủy

Ông Lê Tâm Niệm cùng cấp phó là ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kỷ luật cảnh cáo về những sai phạm trong quản lý đất đai.

Ngày 24/10, nguồn tin của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triển khai quyết định điều động nhân sự tại Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy.

Theo đó, ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, được điều động về công tác tại Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.

Thành ủy Cần Thơ cũng điều động, giới thiệu ông Trần Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố về quận Bình Thủy tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy để giới thiệu Hội đồng Nhân dân bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận.

Ông Bình từng là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Thủy trước khi về công tác tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

[Điều chuyển công tác Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang]

Trao đổi với báo chí, ông Lê Tâm Niệm xác nhận nhận quyết định chuyển công tác về Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ ngày 23/10 và đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố phân công nhiệm vụ mới.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ba - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, trước mắt, Sở chưa bố trí, phân công công việc cho ông Niệm.

Trước đó, ông Lê Tâm Niệm cùng cấp phó là ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kỷ luật cảnh cáo về những sai phạm trong quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đã nhận quyết định chuyển công tác và đang chờ phân công nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục