Canada để ngỏ khả năng gia hạn sứ mệnh quân sự ở Iraq

Lực lượng Canada sẽ lưu lại Iraq thêm một thời gian nữa trước khi Ottawa ra quyết định liệu có gia hạn sứ mệnh quân sự kéo dài sáu tháng của quân đội nước này tại Iraq hay không.
Canada để ngỏ khả năng gia hạn sứ mệnh quân sự ở Iraq ảnh 1Binh lính Canada. (Nguồn: ottawacitizen.com)

Hãng Reuters đưa tin các lực lượng Canada sẽ lưu lại Iraq thêm một thời gian nữa. Đó là ngụ ý trong phát biểu của Ngoại trưởng Canada Rob Nicholson ngày 5/3, vài tuần trước khi Ottawa ra quyết định liệu có gia hạn sứ mệnh quân sự kéo dài sáu tháng của quân đội nước này tại Iraq hay không.

Ông Nicholson, người được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng hồi tháng Hai vừa qua, vừa có chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô Baghdad và khu vực Kurdistan, miền Bắc Iraq, nơi ông đã gặp gỡ khoảng 70 quân nhân Canada đang đồn trú tại đây.

Trả lời báo giới qua điện thoại từ Jordan, ông Nicholson nhấn mạnh: "Canada không phải là nước đứng ngoài cuộc chiến chống IS. Chúng tôi sẽ lưu lại cuộc chiến này lâu hơn để đảm bảo rằng chúng tôi đang làm việc trong khả năng của mình nhằm hỗ trợ (tiêu diệt IS)."

Sứ mệnh của phái bộ Canada sẽ kết thúc vào đầu tháng Tư và Ngoại trưởng Nicholson cho biết Canada sẽ đưa ra quyết định có gia hạn sứ mệnh hay không "trong vài tuần tới."

Lực lượng đặc nhiệm của Canada đã đấu súng với các phần tử IS ít nhất ba lần kể từ khi được triển khai tới Iraq làm nhiệm vụ huấn luyện quân đội sở tại và xác định mục tiêu cho các cuộc không kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục