Thủ tướng Canada kêu gọi thế giới chống lại làn sóng khủng bố

Ông Harper khẳng định thực tế là chúng ta phải chống lại những kẻ khủng bố cực đoan trong cuộc chiến mà chính chúng là những kẻ tuyên chiến.
Thủ tướng Canada kêu gọi thế giới chống lại làn sóng khủng bố ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper. (Ảnh: AFP)

Cuộc tấn công tại Paris, Pháp, là một lời nhắc nhở sống động rằng những kẻ khủng bố cực đoan đang tuyên chiến với những người chúng không thừa nhận và thế giới cần phải chống lại những kẻ này. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Stephen Harper trong cuộc trả lời báo chí ngày 8/1 sau vụ hai kẻ khủng bố xả súng vào một tòa soạn báo ở Pháp giết chết 12 người.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Harper nhấn mạnh rằng không còn hoài nghi về sự tồn tại của những mối đe dọa đến từ những kẻ khủng bố sau vụ tấn công ngày 22/10 vừa qua tại thủ đô Ottawa, khi một kẻ vũ trang bắn chết một binh sỹ ở đài tưởng niệm chiến tranh sau đó xông vào tòa nhà Quốc hội.

Ông Harper khẳng định thực tế là chúng ta phải chống lại những kẻ khủng bố cực đoan trong cuộc chiến mà chính chúng là những kẻ tuyên chiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Harper ngày 8/1 cũng tuyên bố Canada đang trong cuộc chiến với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sẽ làm những gì cần thiết để xóa bỏ mối đe dọa do chúng tạo ra.

Ông Harper cảnh báo IS có khả năng tiến hành các cuộc tấn công ngay tại Canada. Tuy không đề cập đến khả năng gia hạn nhiệm vụ không kích IS của quân đội Canada ở Iraq (sẽ kết thúc vào tháng 4/2015), Thủ tướng Harper cho biết tiêu chí để xem xét là “dạng nguy cơ IS đặt ra với Canada.”

Hiện Canada đang tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở cũng như tay súng của tổ chức này ở Iraq và Syria.

Liên quan đến các cuộc không kích, tại cuộc họp báo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Canada, Tướng Dan Constable tuyên bố các máy bay ném bom của Canada đã thực hiện 7 cuộc tấn công trong 2 tuần qua nhưng không gây bất kỳ thương vong nào cho dân thường.

Ông tái khẳng định các máy bay CF-18 của Canada chỉ thực hiện nhiệm vụ ở Iraq và không thuộc phạm vi điều tra của Mỹ về các nhiệm vụ chiến đấu của liên minh liên quan tới dân thường thiệt mạng.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo tiến hành điều tra các cáo buộc cho rằng các cuộc không kích tiêu diệt IS ở Iraq và Syria đã giết nhầm dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.