Bỉ đề xuất hỗ trợ Pháp truy bắt những kẻ tấn công tòa báo ở Paris

Thủ tướng Bỉ Charles Michel tuyên bố các cơ quan chức năng của Bỉ sẽ phối hợp với chính quyền Pháp trong việc truy bắt những kẻ tấn công khủng bố.
Bỉ đề xuất hỗ trợ Pháp truy bắt những kẻ tấn công tòa báo ở Paris ảnh 1Đốt nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tối 7/1, Thủ tướng Bỉ Charles Michel tuyên bố các cơ quan chức năng của Bỉ sẽ phối hợp với chính quyền Pháp trong việc truy bắt những kẻ tấn công khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris của Pháp.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Michel nêu rõ Chính phủ Bỉ lên án hành động tàn bạo này và không khoan nhượng đối với hành động tấn công dã man chống lại tự do Hiến pháp.|

Thay mặt chính phủ, ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Pháp François Hollande, gia đình các nạn nhân và nhân dân Pháp.

Không chỉ riêng chính phủ, người dân Bỉ cũng phản đối mạnh mẽ hành động dã man mang màu sắc khủng bố này.

Ngay trong tối 7/1 sau vụ xả súng tại tòa báo Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng, hàng trăm người đã tập trung trước trụ sở Lãnh sự quán của Pháp ở thủ đô Brussels để bày tỏ tình đoàn kết và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Đoàn biểu tình sau đó kéo đến trước cơ quan Nghị viện châu Âu với những biểu ngữ màu đen mang dòng chữ "Tôi là Charlie" và các ápphích là bìa tạp chí Charlies Hebdo với hình biếm họa vẽ nhà tiên tri Mohammad dưới tiêu đề "Tình yêu hơn cả thù hận."

Theo cảnh sát, cuộc biểu tình thu hút khoảng 800-1.000 người tham gia, trong đó có nhiều chính trị gia.

Tại thành phố Liège, hơn 500 người cũng tập trung tại quảng trường thành phố nhằm lên án hành động tấn công đẫm máu ở Paris và coi đó như vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngay sau thông tin về vụ nổ súng diễn ra tại thủ đô Paris nước Pháp, cả dư luận chính trị và xã hội Italy đều bày tỏ thái độ công phẫn và lên tiếng ủng hộ, đoàn kết với tuần báo trào phúng Charlie Hebdo.

Các nhà lãnh đạo Italy đều bày tỏ sự chia sẻ với Tổng thống Pháp François Hollande và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo về những tổn thất sau vụ tấn công.

Bên cạnh việc lên án hành động tấn công đẫm máu làm 12 người chết, trong đó có cả Tổng biên tập tuần báo Charlie Hebdo, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã nhấn mạnh rằng "Bạo lực sẽ luôn thất bại trước tự do và dân chủ." Ông Renzi cũng đã đến thăm Đại sứ quán Pháp tại Rome vào tối ngày 7/1 để chia buồn.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano "kịch liệt lên án" hành động tấn công vào "tự do ngôn luận" của các phần tử khủng bố và coi đây là "đòn tấn công vào một trong những trụ cột của nền văn minh, đó là tự do báo chí." Thượng viện Italy đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân của vụ tấn công.

Ngay trong ngày 7/1, lực lượng cảnh sát Italy cũng đã tăng cường các biện pháp an ninh tối đa đối với những trụ sở truyền thông "nhạy cảm," có nguy cơ là mục tiêu của tấn công khủng bố, không chỉ ở Rome mà trên cả nước.

Mặc dù vậy, theo các nguồn tin an ninh và tình báo, không có những "tín hiệu đặc biệt" cho thấy có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công có tổ chức tương tự.

"Tuy nhiên, không thể loại trừ những hành động quá khích từ một cá nhân đơn lẻ," nguồn tin an ninh bổ sung thêm.

Cũng trong ngày 7/1, Thủ tướng Renzi đã thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano về tình hình an ninh và triệu tập cuộc họp của Hội đồng phân tích chiến lược chống khủng bố, bao gồm các quan chức luật pháp và chuyên gia tình báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục