Canada đóng cửa khẩu biên giới với Mỹ sau vụ nổ nghi là khủng bố ở Cầu Rainbow

Vụ nổ xe nghi là khủng bố xảy ra tại cửa khẩu biên giới bên phía Mỹ, trong đó có 2 người được xác định đã tử vong, trong khi còn 1 người bị thương đang được điều trị.

Cầu Rainbow là một trong những cửa khẩu biên giới giữa Mỹ và Canada. (Ảnh: Reuters)
Cầu Rainbow là một trong những cửa khẩu biên giới giữa Mỹ và Canada. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, nhiều cửa khẩu biên giới từ Canada sang Mỹ ở khu vực Thác Niagara đã bị đóng cửa sau vụ nổ xe trên Cầu Rainbow khiến 2 người thiệt mạng.

Kênh truyền hình CTV News dẫn các nguồn tin nói rằng các quan chức Canada đang hành động với giả định rằng vụ việc này có liên quan tới khủng bố.

Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu biên giới bên phía Mỹ, trong đó có 2 người được xác định đã tử vong và 1 người bị thương đang được điều trị.

Phát biểu trước Quốc hội Canada, Thủ tướng Justin Trudeau gọi đây là một tình huống rất nghiêm trọng và cho biết đang cân nhắc các biện pháp bổ sung đối với khu vực cửa khẩu biên giới trên khắp Canada.

Hiện, 4 khu vực cửa khẩu biên giới ở khu vực Thác Niagara đều đã bị đóng cửa, bao gồm cửa khẩu Cầu Rainbow, Cầu Whirlpool, Cầu Queenston và Cầu Peace.

Bộ trưởng An toàn công cộng Dominic LeBlanc cho rằng đây là một tình huống gây quan ngại cho cả hai nước, nhưng cảnh báo không nên suy đoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục